MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: Công đoàn Hưng Yên

Tổng thu ngân sách tại Hưng Yên là hơn 25.089 tỉ đồng

Việt Lâm LDO | 23/08/2024 16:03

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, tổng thu ngân sách đến nay là hơn 25.089 tỉ đồng, đạt 76,4% dự toán HĐND giao.

Kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,81%, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 8/11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Cơ cấu kinh tế: Ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 64,13%; thương mại, dịch vụ chiếm 28,05%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 7,82%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 31.877 tỉ đồng, đạt 45,5% kế hoạch, tăng 11,45% so năm 2023. Tổng thu ngân sách đến nay là hơn 25.089 tỉ đồng, đạt 76,4% dự toán HĐND giao.

Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao là 19.921 tỉ đồng, đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 14.403 tỉ đồng. Đến hết ngày 24.7, giải ngân 4.070 tỉ đồng, đạt 20,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác chuyển đổi số được đẩy nhanh. Theo đó, 100% cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, huyện, xã tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet băng thông rộng, kết nối Mạng truyền dữ liệu chuyên dùng cấp II trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Lực lượng lao động được quan tâm chăm sóc

Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua có đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động...

Được lãnh đạo và công đoàn chăm lo, người lao động Công ty Cổ phần may Tiên Hưng (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) luôn tích cực lao động sản xuất. Ảnh: Hà Anh

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, vận động, tuyên truyền giữ vững tư tưởng cho người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng say lao động sản xuất, đời sống ổn định.

Quan hệ lao động ở doanh nghiệp ngày càng hài hòa, ổn định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động đã được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện như tham gia cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chế độ quyền lợi của người lao động, kịp thời có những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, trao nhà “Mái ấm công đoàn”, các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”… cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tháng Công nhân 2024, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã tới thăm, động viên công nhân tại các doanh nghiệp.

Tại các nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức công đoàn; bảo đảm chế độ lương, thưởng, phúc lợi, cải thiện môi trường làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Tổ chức công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn cần tiếp tục phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp...

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 32 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 6.490 đoàn viên công đoàn (đạt 32,8% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao); giới thiệu 375 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (đạt 23,3% chỉ tiêu được giao).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn