Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 13.2 (mùng 2 Tết Âm lịch) tại đường hoa Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hoà) có rất đông người dân tới tham quan, chụp hình nhưng không đeo khẩu trang. Xe máy, xe ô tô “vô tư” đậu dưới lòng đường.
Đặc biệt, tại các cổng vào đường hoa Nguyễn Văn Trị, phóng viên cũng ghi nhận không hề thấy việc bố trí các điểm khử khuẩn, đo thân nhiệt và kiểm soát việc đeo khẩu trang trước khi vào tham quan đường hoa. Người dân có thể “vô tư” ra vào mà không bị kiểm soát.
Đường hoa Nguyễn Văn Trị diễn ra từ ngày 7.2 đến 17.2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), có tổng chiều dài 1.100m được trang trí dọc theo công viên Nguyễn Văn Trị (từ chân cầu Hóa An kéo dài đến UBND tỉnh Đồng Nai).
Trong khi đó, tại các điểm du xuân tại đình chùa, việc thực hiện khử khuẩn, đeo khẩu trang lại được thực hiện rất nghiêm túc.
Cụ thể, sáng ngày 13.2, theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại chùa Ông, TP.Biên Hoà, ngay trước cổng chùa được bố trí rất đông bảo vệ đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào.
Trước đó, ngày 9.2, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 1601/UBND-KGVX về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hoà… chỉ đạo các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người.
Đặc biệt, lưu ý thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại chợ hoa, đường hoa, phố đi bộ trên địa bàn tỉnh. Các địa điểm này cấn bố trí cổng khử khuẩn, kiểm soát việc đeo khẩu trang, những trường hợp không đeo khẩu trang thì kiên quyết không cho vào và thực hiện biện pháp xử phạt hành chính đối với người không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch UBND huyện và thành phố chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh về địa bàn mình quản lý.