MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TP Phổ Yên (Thái Nguyên) rác thải lấn đường đê Chã

Minh Hạnh LDO | 10/10/2023 13:33

Thái Nguyên – Thời gian gần đây, một số điểm trên đường đê Chã đoạn thuộc phường Đông Cao (TP Phổ Yên) trở thành điểm tập kết rác thải trái phép, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân.

Theo phản ánh của người dân sống tại tổ dân phố Soi Trại, việc rác thải sinh hoạt tập kết trái phép tại đây ngoài việc rác đổ tràn ra đường mất mỹ quan và mất an toàn giao thông cho người dân khi đi qua. Họ luôn phải chịu mùi xú uế, ruồi, nhặng nhất là vào những ngày giaogiâ.

Theo ghi nhận, trên tuyến đê Chã có 2 điểm tập kết rác thải nằm ở tổ dân phố Việt Hùng và Soi Trại. Ngoài rác sinh hoạt còn có cả xác động vật chết và chất thải xây dựng cũng bị đổ trộm ra đây.

Rác tràn ra đường mất ATGT. Ảnh: Minh Hạnh

Do không được thu gom thường xuyên nên rác phân hủy, bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân sống tại đây.

Theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 trở về trước, khu vực này có xây bể chứa tập kết rác thải sinh hoạt của các hộ dân ở 2 xóm Trại - Đông Hạ và Việt Hồng; đồng thời được thu gom, vận chuyển vào ngày 15 hằng tháng.

Tuy nhiên, từ sau khi 2 xóm trên sáp nhập với một số xóm khác thành xóm Soi Trại (nay là tổ dân phố Soi Trại) và xóm Việt Hùng (nay là tổ dân phố Việt Hùng), số hộ dân tăng và lượng rác tập kết ra đây cũng tăng theo.

Rác thải tràn ra đường tiềm ẩn dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Ảnh: Minh Hạnh

Được biết, hiện các hộ dân tại khu vực này đang ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác với Hợp tác xã Môi trường Trung Thành mỗi tháng 2 lần vào ngày giữa tháng và cuối tháng.

Theo đó, các hộ dân đem rác ra khu tập kết công ty môi trường đến thu gom, vận chuyển đi xử lý.

Tuy nhiên, trước tình trạng rác ngổn ngang trên đường đê Chã như hiện nay, chính quyền phường Đông Cao đã kiến nghị đơn vị này tăng cường thu gom, vận chuyển rác đi tiêu hủy. Nhưng do lượng rác nhiều nên vẫn chưa được xử lý triệt để.

Theo bà Vũ Thị Hồng trú tại Đông Cao, việc đổ trộm rác thải chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm. Trong đó, nhiều nhất là rác từ một số hộ kinh doanh quán ăn, giết mổ gia súc thải ra. Việc này không chỉ bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng, trâu bò đến ăn rau cỏ từ rác gây dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Văn Cường – Bí thư Đảng Ủy xã Đông Cao, hiện Đảng ủy, UBND đã chỉ đạo thiết kế xây dựng 2 bể tạm chứa rác thải tại Việt Cường và Chã. Cùng đó, hợp đồng với hợp tác xã môi trường sau mỗi phiên chợ là phải thu gom ngay (12 lần/tháng).

This browser does not support the video element.

Rác thải trên tuyến đê Chã.

Trước đây, khi xây dựng nông thôn mới khu vực này đã có bể chứa rác thải, nhưng ở vị trí không thuận lợi và đến khi tôn tạo đê đã phá bỏ. “Hiện chính quyền địa phương đang tuyên truyền người dân không đổ rác bừa bãi, mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường mà nên đổ theo ngày quy định (trước phiên chợ 1 ngày)”, ông Cường cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn