MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những cây bàng cao lớn này tại đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh - Nghệ An) sẽ bị thay thế. Ảnh: QĐ

TP Vinh chặt hàng loạt cây xanh cổ thụ để trồng mới, làm phố đi bộ

QUANG ĐẠI LDO | 15/10/2019 13:15

UBND thành phố Vinh (Nghệ An) đang thực hiện dự án thay mới hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Hồ Tùng Mậu. Nhiều người dân băn khoăn, tiếc nuối vì nhiều cây cổ thụ, che mát tốt nay bị thay thế bằng cây mới chưa có tán.

Ngày 15.10, có mặt tại đường Nguyễn Văn Cừ  - thành phố Vinh, phóng viên ghi nhận tình trạng nhiều cây bóng mát cổ thụ, có tán lá rất tốt đã bị đào đi, thay bằng cây giáng hương mới, trơ trọi không có tán lá. Vỉa hè đào xới nham nhở.

Nhiều cây cổ thụ đã bị thay thế bằng cây giáng hương chưa có tán. Ảnh: PV
Nhiều người dân bày tỏ tâm trạng tiếc nuối vì những cây bóng mát to, tán rộng, không chỉ che mát, tạo không khí trong lành mà đã gắn bó với họ từ nhiều năm, trở nên thân thuộc nay bỗng dưng bị thay mới. Nhiều người đề nghị xem xét, giữ lại các cây còn đẹp, tốt.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết, đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Hồ Tùng Mậu) có 166 cây các loại trồng lộn xộn, cong, xấu gồm 66 cây bàng, ngô đồng, hoa sữa, sung, vú sữa... cấm trồng, hạn chế trồng trên đường phố, sâu bệnh cần phải thanh lý; 100 cây xoài, phượng, hoa sữa vẫn giữ nguyên.

Phường án thay thế là trồng mới 157 cây giáng hương, đường kính gốc từ 17 - 23cm, cao từ 5 - 5,5m mét, khoảng cách trồng dự kiến 6mét/cây; tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thị chính UBND thành phố Vinh.

Tại đường Hồ Tùng Mậu, có 169 cây các loại bao gồm: 22 cây bàng, ngô đồng, hoa sữa, chay cấm trồng, hạn chế trồng trên đường phố, cong, vênh, sâu bệnh cần phải thanh lý; 147 cây xoài, phượng, hoa sữa giữ nguyên.

Phương án thay thế là trồng mới 208 cây hoa ban, đường kính gốc từ 17 - 23cm, cao từ 5 - 5,5 mét, tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng từ ngân sách.

Ngày 15.10, trao đổi với phóng viên, ông Đậu Vĩnh Thịnh – Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết việc thay thế cây tại hai tuyến đường nói trên là để thực hiện đề án xây dựng phố đi bộ. “Việc thay thế này là đáng tiếc nhưng thà chịu đau 1 lần để có bộ mặt đô thị đẹp, đồng bộ hơn”, ông Thịnh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn