MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm giao nhau hai đoạn Vành đai 2 TPHCM trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hữu Chánh

TPHCM ấn định thời điểm khởi công đường 6 làn xe ở Thủ Đức

MINH QUÂN LDO | 29/08/2024 16:21

TPHCM – Hai đoạn Vành đai 2 dài hơn 6km, rộng 6 làn xe ở TP Thủ Đức đã chính thức chốt thời điểm khởi công dịp 30.4.2025.

Hai dự án khép kín Vành đai 2, đoạn qua TP Thủ Đức vừa được UBND TPHCM đưa vào danh mục dự án tiêu biểu cấp thành phố thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Hai đoạn đường Vành đai 2 có tổng chiều dài hơn 6km. Trong đó, đoạn 1 dài 3,5km, từ cầu Phú Hữu đến đại lộ Võ Nguyên Giáp (trước là Xa lộ Hà Nội), tổng vốn khoảng 9.328 tỉ đồng.

Đoạn 2 từ tuyến Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng, dài 2,8km, tổng kinh phí 4.543 tỉ đồng.

Cả hai dự án được giải phóng mặt bằng toàn bộ từ đầu, rộng 67m, sau đó làm đường song hành hai bên với 6 làn xe (mỗi đường rộng 17m, quy mô 3 làn xe). Phần đất trống giữa tuyến sẽ dự trữ cho việc mở rộng đường sau này.

Phối cảnh Vành đai 2 đoạn từ đại lộ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng. Ảnh: Sở GTVT TPHCM

Hai dự án này được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư năm 2023 với tổng kinh phí khoảng 13.871 tỉ đồng.

Trong tổng vốn đầu tư, kinh phí giải phóng mặt ở hai dự án trên chiếm phần lớn, ước tính hơn 8.000 tỉ đồng phục vụ thu hồi hơn 61 ha đất, hơn 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng.

Để dự án kịp khởi công dịp 30.4.2025, TP Thủ Đức đang tích cực chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng.

Cuối tháng 7.2024, TP Thủ Đức đã phát hành thông báo thu hồi đất để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Về phương án bồi thường, theo ông Mai Hữu Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, địa phương đã lấy ý kiến, khảo sát giá đất nhiều khu vực. Trên cơ sở đó tính ra giá bình quân phù hợp nhất, tiệm cận tối đa theo giá thị trường.

Bên cạnh đó, từ ngày 1.8, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực nên các đơn vị áp dụng những chính sách bồi thường, tái định cư thuận lợi cho người dân.

Ông Mai Hữu Quyết cho biết, hai dự án trên cần 500 nền đất và 200 căn hộ để tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

“Hiện đã có những khu đất do Nhà nước quy hoạch như khu 50ha Cát Lái nên người dân an tâm. Trường hợp người dân muốn ở gần thì TP Thủ Đức liên hệ, đề xuất các cấp cao hơn để xin những khu tái định cư mới gần dự án. Có thể tính đến một số dự án hoán đổi đất cho Nhà nước như khu đô thị Vạn Phúc, khu Đông Tăng Long... làm tái định cư với hạ tầng đầy đủ, giá phù hợp” – ông Quyết nói.

Dự kiến ngày mai (30.8), Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi sẽ làm việc với TP Thủ Đức để tháo gỡ các khó khăn, giúp đẩy nhanh công tác giải ngân vốn bồi thường hai dự án khép kín Vành đai 2.

Theo kế hoạch, hai đoạn Vành đai 2 này hoàn thành năm 2027, kết nối tuyến giao thông chính giữa đường Võ Chí Công và đường Võ Nguyên Giáp, góp phần rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa từ các cảng khu vực phía Đông, Đông Bắc và Nam thành phố (như cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu...).

Ngoài hai dự án nêu trên, Vành đai 2 TPHCM còn hai đoạn khác chưa khép kín. Trong đó, đoạn 3 cũng ở địa bàn TP Thủ Đức, dài hơn 2,7km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa đã thi công nhưng đang dang dở.

Đoạn còn lại (đoạn 4) nằm ở phía Nam thành phố, dài 5,3km nối Quốc lộ 1 qua đường Nguyễn Văn Linh chưa được đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn