MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cống Mương Chuối đạt 93% khối lượng - cống lớn nhất trong 6 cống ngăn triều thuộc dự án. Ảnh: Minh Quân

TPHCM chuẩn bị sẵn 5.700 tỉ đồng để giải cứu siêu dự án ngăn triều

MINH QUÂN LDO | 10/10/2023 18:40

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã dành 5.700 tỉ đồng để trả nợ cho siêu dự án ngăn triều nhưng do vướng thủ tục nên chưa thể thanh toán. Hiện TPHCM đang xin Chính phủ cơ chế gỡ vướng, sớm thanh toán cho nhà đầu tư để khởi động lại dự án.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri Quận 4, 7, Nhà Bè chiều ngày 10.10.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Xuân Bình (phường Phú Mỹ, Quận 7) cho biết, mỗi tháng, người dân Quận 7 phải mất 10 ngày bì bõm lội nước do triều cường dâng cao trên các tuyến đường Quận 7 như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn…

Trong khi đó, dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng khởi công năm 2016, liên tục chậm tiến độ và dừng thi công từ cuối năm 2020 đến nay. “Xin hỏi dự án có làm nữa hay không? Nếu khởi động lại thì khi nào xong để người dân thoát cảnh lội nước do triều và mưa? – ông Bình thắc mắc.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến yến tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng) là một trong những dự án thời gian qua TPHCM tốn rất nhiều công sức để tháo gỡ.

Theo ông Phan Văn Mãi, hiện dự án này đã hoàn thành trên 90% và cần khoảng 1.800 tỉ đồng để hoàn thành khối lượng công việc còn lại nhưng nhà đầu tư không có đủ tài chính để tiếp tục triển khai. Trong khi đó, ngân hàng không tiếp tục cho vay vốn do thời gian qua, nhà đầu tư vay kéo dài nhưng chưa trả gốc và lãi đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Quân

Ông Phan Văn Mãi cho biết, trong hơn 68.000 tỉ đồng đầu tư công năm 2023, TPHCM đã dành 5.700 tỉ đồng để trả nợ cho dự án này. Tuy nhiên, do dự án chưa xong thủ tục nghiệm thu nên chưa thể thanh toán.

Hiện TPHCM đang đề xuất Chính phủ cho phép có cơ chế thanh toán sớm hoặc cơ chế tài chính từ phía thành phố để nhà đầu tư có thể tiếp tục thi công hoàn thành dự án.

“Thành phố đang xin một cơ chế, hiện tại hồ sơ đang trình Thủ tướng. Đó là cho thành phố sử dụng một phần trong tổng 5.700 tỉ đồng, gắn với khối lượng do nhà đầu tư đã hoàn thành, được kiểm toán. Từ đó, thành phố sẽ cho vay hoặc thanh toán sớm với một khoản tiền đủ cho nhà đầu tư có thể hoàn thành dự án. Khi dự án hoàn thành, thành phố sẽ kiểm toán, nghiệm thu, tiến hành thanh toán theo hợp đồng đã ký với nhà đầu tư” – ông Phan Văn Mãi nói.

Hiện thành phố đang rất khẩn trương để thực hiện các công việc trong năm nay để sớm khởi động lại dự án. Nhà đầu tư cho biết nếu được tháo gỡ các điều kiện về vốn, cần 1,5 tháng để chuẩn bị và 6 tháng để hoàn thành toàn bộ dự án.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, khi dự án ngăn triều này hoàn thành chưa thể giải quyết hoàn toàn tình trạng ngập của TPHCM mà cần kết hợp với những giải pháp khác.

Dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đầu tư, được khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn (khẩu độ 40-160 m) là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn