MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành khách từ cách tỉnh có dịch đến bến xe Miền Đông (TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên. Ảnh: Anh Tú

TPHCM đã kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng không được phép chủ quan, lơ là

MINH QUÂN LDO | 18/02/2021 16:46

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết đến nay thành phố đã kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng không được phép chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Dịch COVID-19 ở TPHCM được kiểm soát

Chiều ngày 18.2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, đến nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã được kiểm soát với 36 ca bệnh nhân được ghi nhận (trong đó có 35 ca lây nhiễm trong cộng đồng từ ổ dịch khu bốc xếp của nhân viên công ty VIAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 5.2).

Ngay trong dịp Tết, các cơ quan chức năng của TPHCM đã khẩn trương điều tra truy vết theo mốc tiếp xúc của nhóm 35 ca bệnh cộng đồng. Từ ngày 4.2 đến nay có 1.570 trường hợp F1 được cách ly và xét nghiệm, tất cả kết quả xét nghiệm âm tính; 1.376 trường hợp F2 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả các trường hợp đều âm tính.

Thành phố tổng rà soát cộng đồng mở rộng tại một số điểm dịch tễ liên quan đến bệnh nhân đã lấy 9.864 mẫu, tất cả đều có kết quả âm tính. Kết quả giải mã gene xác định chủng SARS-CoV-2 thuộc nhóm A.23.1, được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda (Châu Phi), không phải biến thể ở Anh.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: TTBC

Theo ông Võ Văn Hoan, tính chung đến nay có 210 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM, trong đó, 68 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 32,38%), 142 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 67,62%).

TPHCM đã điều trị khỏi 165 trường hợp (chiếm tỷ lệ 78,57%) và hiện đang điều trị 44 trường hợp tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và 1 trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Tổ chức cách ly y tế cho 47.180 người nhập cảnh, người tiếp xúc ca bệnh, người về từ vùng dịch.

Không được phép chủ quan, lơ là

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, đến nay, TPHCM đã kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng không được phép chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Người dân TPHCM cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, trong đó, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. TPHCM sẽ xử phạt nghiêm những ai không mang khẩu khi ra đường hoặc ở nơi đông người.

Thành phố cũng cần dự trù đầy đủ sinh phẩm, test-kit xét nghiệm, đảm bảo năng lực xét nghiệm 15.000 mẫu/ngày, cần thiết có thể huy động lên 30.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, thiết lập 317 đội lấy mẫu của các bệnh viện công, trung tâm y tế để sẵn sàng đảm bảo công suất lấy mẫu 100.000 mẫu/ngày, khi cần thiết có thể lên 200.000 mẫu/ngày.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu tổ chức tốt công tác cách ly y tế cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và sẵn sàng triển khai kế hoạch đã xây dựng của Thành phố về đảm bảo điều trị trong trường hợp có 50 – 100 người bệnh hoặc tình huống có đến 100 – 200 người bệnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trong một lần họp chỉ đạo phòng, chống dịch. Ảnh: TTBC

TPHCM đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu tiếp tục triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn và định kỳ tầm soát bằng xét nghiệm đối với các nhân viên bốc xếp hàng hóa tại sân bay. Đồng thời, giám sát ngẫu nhiên bằng xét nghiệm đối với hành khách đến từ một số tỉnh có nguy cơ dựa theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế nguồn bệnh xâm nhập thành phố sau đợt nghỉ Tết, TPHCM tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi bằng máy bay, xe lửa, xe khách, tùy theo địa phương nơi hành khách xuất phát, đơn vị y tế tổ chức giám sát y tế và xét nghiệm phù hợp.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” cần khẩn trương xây dựng, triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Qua đó, tăng cường rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, trên tất cả các lĩnh vực (cơ chế, thủ tục hành chính, chính sách thuế,…), góp phần hỗ trợ thiết thực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 tại TPHCM là hơn 1.000 tỉ đồng, tăng gần 12 tỉ đồng so với năm 2020. Trong đó, ngân sách Trung ương gần 18 tỉ đồng, ngân sách địa phương hơn 768 tỉ đồng và nguồn xã hội hóa khoảng 239 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn