MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Đi đâu, làm gì vào đêm giao thừa khi không bắn pháo hoa?

Anh Tú LDO | 11/02/2021 15:50
TPHCM đã quyết định không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Dưới đây là những địa điểm và hoạt động người dân có thể làm vào đêm giao thừa khi không có hoạt động đón Tết với pháo hoa.

1. Xem Táo quân 2021

Táo Quân 2021 sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc. Ảnh: VFC.

Là chương trình được mong đợi nhất năm, Táo Quân luôn là bản “tóm tắt” những vấn đề đời sống, xã hội thông qua những màn báo cáo của các Táo với Ngọc Hoàng.

Tuy nhiên, Táo Quân 2021 đã bỏ cách báo cáo truyền thống, thay vào đó các vấn đề sẽ được lồng ghép trong câu chuyện giữa chính các Táo. Trong năm đại dịch COVID-19, sự xuất hiện của 4 Táo chính là “Táo Y tế” Vân Dung, “Táo Giáo dục” Chí Trung, “Táo Xã hội” Tự Long và “Táo Kinh tế” Quang Thắng đều gắn liền với các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, phải cài đặt Bluezone khi lên chầu… Nhiều câu chuyện bi hài diễn ra trong chính khu cách ly của Thiên Đình.

Năm nay gặp nhau cuối năm còn có thêm sự tham gia của Lâm Vỹ Dạ như một nhân tố mới. Cô cũng là nghệ sĩ duy nhất hoạt động ở miền Nam góp mặt.

2. Dành thời gian gắn kết các thành viên trong gia đình

Năm nay do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm cận Tết nên rất dễ khiến mọi người rơi vào trạng thái lo âu khi ra đường. Vì thế thời gian này là một trong những dịp lý tưởng để bạn và các thành viên trong gia đình thêm nhiều thời gian để quan tâm, gần gũi chia sẻ nhiều hơn về những chuyện đã qua trong năm cũ và dự định mới trong tương lai.

3. Tham quan hội hoa xuân

Ảnh: Hội hoa xuân Tao Đàn

Dưới đây 2 địa điểm phủ đầy hoa dành cho bạn vui chơi đêm giao thừa:

Hội hoa xuân Tao Đàn, quận 1. Khi đến đây, du khách như lạc vào thế giới của cỏ cây hoa lá với 3.000 loài hoa đang khoe sắc thắm. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng những sản phẩm tiểu cảnh, bonsai độc đáo do các nghệ nhân nhà vườn kỳ công tạo nên, đồng thời cũng chọn lựa được những chậu hoa rực rỡ tô điểm cho ngôi nhà mình.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (TPHCM), quận 7. Năm nay được tổ chức với chủ đề “Sắc xuân hội ngộ” với 2 hạng mục đường xuân (trang trí cung đường Hồ Bán Nguyệt) và chợ xuân với diện tích khoảng 3 ha. So với các năm trước, năm nay đường xuân Phú Mỹ Hưng đa dạng, lịch lãm và sang trọng. Thể hiện những nét đẹp Tết Việt ở 3 miền Bắc – Trung – Nam qua các tiểu cảnh mô phỏng chợ Bến Thành, phố cổ Hội An, nhà 3 gian đặc trưng của Bắc bộ, thuyền hoa, cổng tre, ông đồ, cây nêu ngày Tết …

4. Đốt pháo hoa không gây tiếng nổ

Người dân có thể mua pháo hoa không nổ tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TPHCM - ảnh Thanh Vũ

Năm nay nhiều nơi trên khắp cả nước sẽ không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thay vào đó, người dân có thể sư dụng loại pháo hoa mới không tiếng nổ do doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất theo Nghị định 137.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn