Ngày 6.9, một cây sao đen cổ thụ đường kính gần 70cm, cao hàng chục mét trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 3) đã được lực lượng cây xanh đốn hạ.
Theo quan sát, phần gốc cây có dấu hiệu mục rễ. Đội công nhân đã nhanh chóng cưa ngắn và bứng cây khỏi vỉa hè để tránh nguy cơ gây nguy hiểm.
Trước đó, ngày 5.9, một cây cổ thụ khác tại góc đường Lê Quý Đôn - Ngô Thời Nhiệm (Quận 3) cũng được chặt hạ vì thân cây có dấu hiệu mục rỗng, không đảm bảo an toàn.
Tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều cây cao lớn khác, có các nhánh lớn từ 20-30cm cũng đang được tỉa cành để giảm thiểu rủi ro gây thiệt hại cho người và tài sản.
Gần đây, tại TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều sự cố liên quan cây xanh. Chiều 4.9, trận mưa lớn kèm gió giật mạnh làm 39 cây bị ngã, 6 cây khác nghiêng và 23 cây bị gãy cành. Một nhánh cây gãy rơi trúng một người đi đường, gây tử vong. Bên cạnh đó, cây ngã còn gây hư hại cho hai ôtô và hai xe máy.
Hôm 9.8, nhánh cây dầu rơi từ độ cao khoảng 25m trúng một nhóm người tập thể dục phía dưới ở Công viên Tao Đàn (Quận 1), khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong thời gian qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật đã tăng cường kiểm tra cây xanh để phòng tránh nguy cơ ngã đổ. Đặc biệt, các loại cây như dầu và sao đen vốn có kích thước lớn sẽ được rà soát kỹ lưỡng. Nếu cây có dấu hiệu hư hỏng hoặc không còn đảm bảo an toàn, chúng sẽ được đốn hạ để đảm bảo an toàn.
Trong 7 tháng đầu năm 2024, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng đã duy tu, chăm sóc và cắt tỉa hơn 150.000 cây xanh trên khắp thành phố, bao gồm cả cây trong công viên và khu vực công cộng. Đồng thời, 2.437 cây hư hỏng đã bị đốn hạ để đảm bảo an toàn.
Việc kiểm tra và cắt tỉa cây xanh được đẩy mạnh hơn trong bối cảnh dự báo TPHCM có khả năng mưa lớn và gió mạnh do chịu ảnh của bão Yagi.
Để ứng phóng, Sở Xây dựng TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, các quận, huyện và TP Thủ Đức nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là việc kiểm tra các cây có dấu hiệu sâu bệnh, thân cây rỗng, hoặc gốc nghiêng. Các cây này sẽ được đốn hạ để hạn chế tối đa thiệt hại.
Ngoài việc đốn hạ, lực lượng chức năng cũng luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các sự cố liên quan đến cây xanh ngã đổ. Đặc biệt, các khu vực nhạy cảm như nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học, và công trình công cộng đều được ưu tiên rà soát.