MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cống ngăn triều Phú Xuân là một trong 6 cống ngăn triều của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: Minh Quân

TPHCM: Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng nguy cơ tiếp tục trễ hẹn

MINH QUÂN LDO | 17/08/2020 16:16

Mặc dù đã quá hạn cam kết bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng nhưng huyện Nhà Bè (TPHCM) vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, khiến dự án nguy cơ trễ hẹn thêm lần nữa.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1” là dự án trọng điểm trên địa bàn TPHCM với số vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, chống ngập cho khoảng 6,5 triệu người. Thế nhưng dự án này liên tục bị trễ hẹn về đích vì nhiều lý do khác nhau.

Theo đó, dự án được khởi công từ giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong tháng 4.2018. Tuy nhiên do những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên sau đó tiến độ hoàn thành được lùi đến tháng 6.2019, rồi đến cuối năm 2019. Nhưng một lần nữa, “nút thắt” giải phòng mặt bằng của dự án vẫn chưa được tháo gỡ xong nên ngày về đích tiếp tục bị trễ hẹn và được lùi đến tháng 10.2020.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vào cuối tháng 5.2020 vừa qua, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trungnam Group (chủ đầu tư) cam kết nếu được thành phố bàn giao mặt bằng trong tháng 6.2020, chủ đầu tư sẽ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án đi vào hoạt động trong tháng 10.2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố.

Cũng trong buổi làm việc này, ông Nguyễn Thành Phong cho biết dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng có ý nghĩa rất lớn trong công tác chống ngập và được người dân quan tâm. Vì vậy, lãnh đạo TPHCM yêu cầu, các quận huyện cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để công trình về đích vào tháng 10.2020.

Tuy nhiên, ngày 17.8, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết dự án chống ngập 10.000 tỉ hiện vẫn còn vướng mặt bằng tại một số vị trí trên địa bàn huyện Nhà Bè. Riêng các quận 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh -  có dự án đi qua đã bàn giao đủ mặt bằng cho nhà đầu tư.

Cũng theo ông Dũng, sau 4 năm thực hiện, đến nay các hạng mục dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã đạt hơn 80% tiến độ. Dự kiến đến tháng 9.2020 sẽ hoàn thành công tác lắp đặt các cửa van ngăn triều.

Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) thi công đạt 85% tiến độ nhưng hiện còn vướng mặt bằng. Ảnh: Minh Quân

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết, đến nay huyện đã bàn giao 80% mặt bằng cho dự án. Theo ông Tùng có 2 nguyên nhân khiến việc giải phóng mặt bằng tại huyện Nhà Bè bị chậm trễ.

Một là tiền bồi thường phía chủ đầu tư giải ngân cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè đến cuối tháng 5 và tháng 6.2020 mới giải ngân. Hai là kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nhà Bè mới được thành phố phê duyệt vào đầu tháng 6.

Về 20% mặt bằng còn lại, ông Hoàng Tùng cho biết sẽ phấn đấu sớm bàn giao cho chủ đầu tư, hạn chế tối đa giải pháp cuối cùng là cưỡng chế. “Nếu phải cưỡng chế thì sẽ tổ chức làm 2 đợt là 30.10 đối với mặt bằng cống Mương Chuối và 30.11 tại khu vực đê bao” – ông Tùng nói.

Như vậy, với việc huyện Nhà Bè chậm trễ bàn giao mặt bằng để thi công như hiện nay, nguy cơ khiến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tiếp tục bị lùi thời gian về đích là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn