MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sẽ "về đích" đầu năm 2020. Ảnh: M.Q

TPHCM: Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng vướng vì... hơn 10 hộ dân

MINH QUÂN LDO | 19/07/2019 14:25

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của TPHCM đã hoàn thành 75% nhưng còn vướng mặt bằng của hơn 10 hộ dân chưa di dời.

Sáng 19.7, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, hiện nay khối lượng thi công dự án đã đạt 75%. Hiện dự án còn vướng mặt bằng ở hai địa phương là huyện Bình Chánh và Nhà Bè với hơn 10 hộ dân chưa di dời.

Cũng theo ông Dũng, Tập đoàn Trung Nam (chủ đầu tư) cam kết nếu bàn giao mặt bằng sớm thì đến cuối năm 2019 dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng cơ bản hoàn thành. Đến tháng 6.2020, dự án sẽ chính thức đi vào vận hành.

Liên quan đến vướng mắc mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết không phải người dân không đi mà họ đang chờ bồi thường, hỗ trợ để đi. Nhưng có cái khó là phần lớn người dân sống trên kênh rạch nên bồi thường không nhiều mà chủ yếu là hỗ trợ và nhiều trường hợp không đủ điều kiện tái định cư.

Tuy vậy, ông Hoan cho biết quan điểm của TPHCM là tất cả đều phải được tái định cư mặc dù người dân không đủ điều kiện tái định cư.

“TPHCM sẽ vận dụng tối đa các hỗ trợ để người dân đủ tiền mua miếng đất. Thành phố sẽ tính toán làm sao trước hết phải cho người dân có miếng đất cắm dùi" – ông Hoan nêu hướng tháo gỡ.

Về vấn đề gia hạn tái cấp vốn gặp khó trong thời gian qua, ông Hoan cho biết TPHCM đã làm việc Ngân hàng BIDV. Các bên cùng thống nhất một số việc, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để gỡ điểm vướng này.

"Ngân hàng sẽ "chủ trì" hướng dẫn cho TPHCM, nhà đầu tư các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ để gia hạn thời gian cấp vốn. Cái này rất quan trọng, gỡ được thì dự án sẽ được đẩy nhanh hơn" – ông Hoan nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định đây là dự án rất quan trọng, người dân rất quan tâm. Ông Phong yêu cầu các bên cố gắng tối đa đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm đi vào hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn