MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận 6, TPHCM) nghỉ học vì dịch COVID-19. Ảnh: Anh Nhàn.

TPHCM: Gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch COVID-19

Nhóm PV LDO | 03/12/2020 18:01

Gần 170.000 học sinh, sinh viên tại TPHCM phải nghỉ học, một số đơn vị chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Chiều 3.12, TPHCM tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh, TPHCM ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới. Hàng trăm người liên quan đến 4 ca mắc này đã được lấy mẫu xét nghiệm, một số khu vực tại quận 6 đã được phong toả, nhiều trường tiểu học và trường đại học trên địa bàn đã tạm thời đóng cửa, cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thông tin: "Cập nhật tới 16h ngày 3.12, khối Mầm non đến phổ thông có 8.211 học sinh nghỉ học, 663 nhân viên và giáo viên cũng tạm dừng làm việc.

Cùng với đó, 8 trường cho nghỉ học toàn bộ, 193 trường cho nghỉ một số khối lớp. Ở khối đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có 160.904 sinh viên nghỉ học, 5.796 giảng viên tạm dừng công tác giảng dạy. Các trường học có trường hợp F3, F4 cũng được khoanh vùng và khai báo y tế".

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng, ông Lê Hồng Sơn cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát tất cả F2 để lấy xét nghiệm COVID-19.

Tích cực truy xét lại học viên nào trong các lớp có liên quan đến 4 ca bệnh còn sót, kiểm tra kỹ thêm một lần nữa cho chắc chắn. Thông tin cho đơn vị tỉnh thành khác như Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ninh có người liên quan đến các bệnh nhân.

Về tác hại của việc không chấp hành đúng các quy định cách ly an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận định: "Không chấp hành đúng quy định trong cách ly đã gây ra tác hại lớn, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và kinh tế của TPHCM. Mặc dù Thành phố đã kiểm soát được F0 và các F1, F2 có liên quan nhưng điều này cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của Thành phố.

Đối với trường hợp của bệnh nhân 1342 vi phạm quy định, lực lượng chức năng rà soát vi phạm quy định nào, phải xử nghiêm để răn đe. Trong thời gian sắp tới, trách nhiệm của những người đứng đầu các quận/huyện là phải kiểm tra rất chặt chẽ công tác phòng chống dịch".

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có thông tin ban đầu về tình hình sức khoẻ của 4 bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại TPHCM.

Cụ thể, bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên hàng không) hiện có sốt, ho, đau họng và đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Hai bệnh nhân 1347 (nam giáo viên dạy Tiếng Anh) và bệnh nhân 1349 (nữ học viên của bệnh nhân 1347) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và không có triệu chứng. Tương tự, bệnh nhân 1348 (cháu bé 1 tuổi) đang cách ly điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng không có triệu chứng.

Đại diện Sở Y tế TPHCM cũng cho biết đã yêu cầu các cơ sở y tế, khám chữa bệnh rà soát sàng lọc tất cả các trường hợp viêm đường hô hấp nguy hiểm đặc biệt ở những nơi bệnh nhân từng đi qua để phát hiện kịp thời. Sở Y tế cũng đã họp trực tuyến với các bệnh viện trên địa bàn thành phố để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn