MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người không đeo khẩu trang tập thể dục tại công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

TPHCM: Gần 7.000 người bị phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

MINH QUÂN LDO | 17/04/2020 19:18
TPHCM đã xử phạt gần 7.000 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt gần 1,5 tỉ đồng.

Ngày 17.4, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, trong ngày 16.4, thành phố đã xử phạt 485 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng.

Nếu tính từ ngày từ ngày 28.3 đến nay, TPHCM xử phạt 6.955 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt gần 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 15.4, tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng và các tỉnh thành về công tác phòng chống COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng nền tảng phòng chống dịch COVID-19 là việc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên hiện nay mức phạt đối với việc không đeo khẩu trang nơi công cộng còn thấp, tối đa là 300.000 đồng; do đó, TPHCM kiến nghị Chính phủ tăng mức xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để đủ sức răn đe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn