MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Gỡ phong tỏa 1 điểm liên quan ca bệnh COVID-19 nhập cảnh trái phép

Anh Tú LDO | 26/03/2021 11:32

Sáng ngày 26.3, lực lượng chức năng đã gỡ phong toả căn nhà nằm tại con hẻm 102, đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM sau khi nhận được kết quả âm tính COVID-19 của một trường hợp nhập cảnh trái phép về đây sinh sống.

Theo đó ngày 21.3, trường hợp này cùng với 9 người khác đi tàu cá nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở TP.Phú Quốc, Kiên Giang.

Sau đó người này cùng ca mắc COVID-19 (vừa được Bộ Y tế công bố ghi nhận sáng 26.3 và hiện người này đang được điều trị cách ly tại TPHCM) về TPHCM. Cả 2 người xuống xe và bắt xe ôm đến một khách sạn nằm ở số 90 đường số 7, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Tiếp đến, trường hợp này về nhà trọ ở phường 11, Gò Vấp.

Căn nhà số 102/104 đã chính thức gỡ phong tỏa sau khi một người liên quan có kết quả âm tính. Anh: Anh Tú

Sau khi nhận được thông tin, từ đêm 25.3, lực lượng chức năng phường 11, quận Gò Vấp đã tiến hành phong toả căn nhà và yêu cầu những người sống trong căn nhà trọ trong hẻm phải cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm của người đi cùng bệnh nhân dương tính COVID-19

Về thông tin dịch tễ của trường hợp này, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), người này từng có kết quả dương tính COVID-19 ở nước ngoài, nhập viện ngày 3.3, ra viện ngày 14.3 do có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính cách nhau 48 giờ.

Khách sạn nằm ở số 90 đường số 7, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: Anh Tú

Bên cạnh địa điểm trên, hiện tại theo thông tin Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), vẫn còn một khách sạn ở KDC Trung Sơn (huyện Bình Chánh, nơi 2 cô gái ghé nghỉ ngơi sau khi từ Phú Quốc về TPHCM) vẫn đang được phong toả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn