MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đo thân nhiệt cho hành khách tại bến xe Miền Đông - ảnh Hữu Huy

TPHCM: Kích hoạt các bộ tiêu chí an toàn phòng COVID-19 trong tình hình mới

Huyền Trân LDO | 29/07/2020 15:47

TPHCM đã kích hoạt các Bộ tiêu chí an toàn trong nhiều lĩnh vực nhằm vừa đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường vừa an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khi một số địa phương xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta “đóng băng” tất cả mọi hoạt động, mà ngược lại vẫn phải duy trì cuộc sống bình thường mới, vẫn phải đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm và đi lại một cách an toàn.

Để phòng chống dịch trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, chiều 28.7 có văn bản đề nghị các sở - ngành tiếp tục triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực, gồm: Hoạt động du lịch; giao thông vận tải; hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, an toàn tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại; hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao; cơ giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông... Tuy nhiên, cần áp dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình diễn biến của dịch.

Bảo vệ chợ Bến Thành trực đo thân nhiệt cho hành khách trước khi vào chợ - ảnh Ngọc Lê

Trong đợt dịch hồi những tháng đầu năm, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước đã tập trung xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm cũng như đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Các bộ tiêu chí này được xây dựng nhằm ứng phó với tình hình phòng chống dịch bệnh kéo dài nhưng vẫn đảm bảo mọi hoạt động khác diễn ra bình thường. Một mẫu số chung trong các bộ tiêu chí ở các lĩnh vực là đo thân nhiệt, yêu cầu người dân, khách phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn…

Theo ghi nhận của PV ngày 29.7, sau khi có chỉ đạo của thành phố, nhiều lĩnh vực hoạt động của TPHCM đã bắt đầu thực hiện trở lại những biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Phó Giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An cho biết,  Sở đã yêu cầu các biện pháp bắt buộc trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực giao thông trên địa bàn. “Trong đó, quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng như: trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện - ăn uống trong chuyến đi, khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và sau khi kết thúc chuyến đi...” – ông An cho biết. Ghi nhận tại các bến xe khách liên tỉnh Miền Đông, Miền Tây, nhà ga, sân bay tại TPHCM hiện vẫn phục vụ vận chuyển khách bình thường (ngoại trừ các chuyến đi/đến Đà Nẵng). Tuy nhiên, mọi hành khách đến bến xe, nhà ga, sân bay đều được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Một số nhân viên kinh doanh tại chợ Bến Thành đeo khẩu trang và thực hiện tờ khai lịch trình của cá nhân và gia đình trong 14 ngày gần nhất. - Ảnh Hữu Huy

Không chỉ lĩnh vực giao thông, trong lĩnh vực thương mại ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hành khách cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Còn đối với lĩnh vực y tế, tại hầu hết các bệnh viện vẫn tiếp nhận khám chữa bệnh bình thường, nhưng người đến khám đều bắt buộc phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn…

Những ngày qua, sau khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại một số địa phương, người dân tại TPHCM đã ý thức hơn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh.

Người dân TPHCM ý thức hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 - ảnh Ngọc Lê

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn