MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khách tham quan Hội hoa xuân Tết Tân Sửu 2021 tại Công viên Tao Đàn. Ảnh: Anh Tú

TPHCM miễn phí vé tham quan Hội hoa Xuân Tết Nhâm Dần 2022

MINH QUÂN LDO | 01/12/2021 18:26
TPHCM - Hội hoa Xuân Tết Nhâm Dần 2022 được tổ chức tại công viên Tao Đàn trong 11 ngày và miễn phí vé vào cổng.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội hoa Xuân lần thứ 42 và chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Hội hoa Xuân với chủ đề “Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái” sẽ khai mạc lúc 18h30 ngày 27.1.2022 (tức 25 tháng Chạp) và bế mạc lúc 17h30 ngày 6.2 (tức ngày 6 Tết) tại công viên Tao Đàn (quận 1). Thành phố miễn phí vé vào cổng.

Hội hoa Xuân lớn nhất TPHCM sẽ trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa kiểng với quy mô trưng bày trên 3.000 hiện vật thuộc các bộ môn: Hoa sứ; Hoa ôn đới - Hoa kiểng - Kiểng lá - Kiểng có trái - Cây quý hiếm; Đá cảnh - Cây khô; Kiêng cổ - Bon sai. Tiểu cảnh - Non bộ; Hoa lan; Hoa mai; Căm hoa - Mâm qua; Cá cảnh; Xương rồng.

Tại đây cũng tổ chức các hoạt động Tết cổ truyền gồm: Trưng bày mâm quả và cắm hoa nghệ thuật; Biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...).

Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực.

Trong khi đó, chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 sẽ được TPHCM tổ chức tại 6 địa điểm. Trong đó, 3 công viên công cộng gồm: công viên 23 tháng 9 (quận 1); công viên Gia Định (quận Phú Nhuận - quận Gò vấp) và công viên Lê Văn Tám (quận 1). Ba địa điểm còn lại ở Thành phố Thủ Đức, Chợ Đầu mối Bình Điền và đường hoa Phú Mỹ Hưng.

Thời gian tổ chức chợ hoa Tết từ ngày 25.1.2022 (tức ngày 23 tháng Chạp) đến 11h30 ngày 31.1 (tức ngày 29 tháng Chạp).

TPHCM đề nghị Sở Xây dựng phối hợp Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh xây dựng phương án, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định đối với người dân tham quan Hội hoa Xuân và chợ hoa Tết Nhâm Dần.

Trong đó, sắp xếp không gian, phân luồng ra vào tạo sự thông thoáng, kiểm soát số lượng người tham gia các hoạt động đảm bảo tuân thủ 5K, ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát, tránh tập trung đông người…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn