MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM trong 6 tháng đầu năm. Ảnh:G.A

TPHCM mở chiến dịch xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 18.6 đến 31.7

MINH QUÂN LDO | 10/06/2022 20:59
TPHCM - Công an TPHCM mở chiến dịch xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn từ ngày 18.6 đến ngày 31.7.

Ngày 10.6, Ban An toàn giao thông TPHCM thông tin về chiến dịch tuyên truyền kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo đó, từ nay đến ngày 15.7, Ban An toàn giao thông TPHCM thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông với thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe".

Từ ngày 18.6 đến 31.7 phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM (PC08) chủ trì cùng lực lượng CSGT Thành phố Thủ Đức và các quận huyện mở chiến dịch xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Tại buổi họp báo, thượng tá Đoàn Văn Quới - Phó Trưởng phòng PC08, cho biết 6 tháng đầu năm đã xử phạt 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền gần 100 tỉ đồng.

Thượng tá Đoàn Văn Quới đề xuất đến tận quán nhậu tuyên truyền “đã uống rượu bia không lái xe” và các quán nhậu cần có dịch vụ đưa khách say về tận nhà.

Đại diện Công an Thành phố Thủ Đức cho biết, 6 tháng đầu năm đã xử phạt 2.592 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền phạt hơn 7,5 tỉ đồng (tăng 1.063 trường hợp tương đương 69,52% so với cùng kỳ).

Thời gian qua, Công an Thành phố Thủ Đức đã đến các công ty, nhà hàng, quán nhậu tuyên truyền. Trong đó, đề nghị các quán nhậu khi khách uống rượu bia xong phải đi xe ôm, taxi về nhà hoặc quán phải có xe đưa khách về.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết, để tăng tính răn đe, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng, bộ ngành rà soát lại, có hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan. Trong đó, cần thiết xử lý hình sự ngay cả khi người vi phạm nồng độ cồn chưa gây tai nạn. 

"Chúng ta cần nghĩ đến vấn đề xử lý hình sự các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngay, chứ không đợi hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra rồi mới tính. Bên cạnh đó, cũng cần phạt lao động công ích, xử lý hình sự nếu tái phạm" - ông Phúc cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn