MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một điểm kinh doanh ăn uống ở quận 7 mở cửa bán hàng mang đi. Ảnh: Ngọc Lê

TPHCM mở lại nhiều hoạt động ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ sau ngày 15.9

MINH QUÂN LDO | 15/09/2021 12:24

Quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ được lựa chọn là khu vực để TPHCM thực hiện thí điểm từng bước mở lại các dịch vụ. Trong đó, người dân có thể đi du lịch Cần Giờ và Củ Chi nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Mở lại chợ truyền thống

Ông Nguyễn Quyết Thắng - Bí thư Huyện ủy Củ Chi cho biết, sau ngày 15.9 sẽ cho một số xã “xanh” mở lại chợ truyền thống bán hàng thiết yếu. Người dân sẽ được đi chợ 1 lần mỗi tuần. Một tuần sau đó sẽ nới lỏng hơn cho phép một số doanh nghiệp tại các xã “xanh” hoạt động lại.

Theo ông Thắng, điều kiện tiên quyết là người dân và người lao động ở các doanh nghiệp tham gia các hoạt động là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. “Huyện Củ Chi là vùng xanh của thành phố nên mở cửa trong thời điểm này phải hết sức thận trọng, không mở đại trà được” – ông Thắng nói.

Cũng theo Bí thư huyện Củ Chi, sau ngày 15.9 huyện sẽ phối hợp với Sở Du lịch TPHCM mở một số tour du lịch về nguồn như tham quan địa đạo Củ Chi, đền Bến Dược và một số nơi sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện.

Theo ông Thắng, du lịch sẽ được tổ chức theo “cung đường xanh”. Theo đó, đơn vị tổ chức du dịch phải xét nghiệm cho khách và đảm bảo tất cả khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Khi xe xuất phát phải đi thẳng xuống huyện Củ Chi và tại đây sẽ có hướng dẫn tham quan đảm bảo cung đường an toàn.

Huyện Củ Chi đã đạt tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 là hơn 99,8% và mũi 2 khoảng 27%. Ông Nguyễn Quyết Thắng cho biết số lao động trong các khu công nghiệp ở huyện Củ Chi còn khoảng vài chục nghìn người chưa tiêm mũi 2. Do đó, huyện đang “chạy nước rút” tiêm cho các đối tượng này để sớm đưa các hoạt động sản xuất vào trạng thái “bình thường mới”.

Về thẻ “xanh COVID”, ông Thắng cho biết đang chờ hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai. Hiện nay huyện Củ Chi vẫn đang triển khai kiểm soát người dân qua 2 app là Sổ sức khỏe điện tử và VNEID của Bộ Công an.

Người dân có thể đi du lịch Cần Giờ 

Trong khi đó, Bí thư huyện ủy Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết, sau ngày 15.9 huyện sẽ triển khai công tác phục hồi kinh tế cùng gắn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trong đó tiếp tục duy trì và mở rộng vùng xanh.

Theo ông Dũng, yêu cầu mà huyện đặt ra là từng bước phục hồi kinh tế, an toàn tới đâu sẽ mở tới đó và mở ra dịch vụ nào thì phải có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó. Trên nguyên tắc này, huyện Cần Giờ sẽ khóa chặt bên ngoài, nới lỏng bên trong từng bước.

Từ ngày 15.9 đến ngày 30.9, huyện Cần Giờ sẽ thí điểm mở cửa một số hoạt động. Cụ thể, các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản của người dân và phương tiện tại địa phương; tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống; xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này huyện thí điểm tour du lịch khép kín, cung đường khép kín, hành khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở trong khu vực nhất định.

“Huyện Cần Giờ có rừng và biển, nhất là rừng sinh thái rộng 34.000 ha. Việc thí điểm tour du lịch khép kín, tham quan rừng và biển sẽ tạo đột phá bước đầu về phục hồi kinh tế” – ông Dũng nói.

Tầm nhìn xanh ngát khi đứng trên đài quan sát chính giữa khu du lịch Vàm Sát huyện Cần Giờ. Ảnh: Khánh Linh.

Theo Bí thư huyện Cần Giờ, dự kiến từ ngày 1.10 đến ngày 30.10 huyện sẽ cơ bản hoàn thành tiêm 100% mũi 2 cho người dân và sẽ nới lỏng tiếp một số hoạt động tiếp.

Sau ngày 30.10 đến 31.12, huyện Cần Giờ đánh giá tác động lại một lần nữa để mở cửa lại tất cả các hoạt động về trạng thái "bình thường mới".

Liên quan đến “thẻ xanh COVID”, ông Lê Minh Dũng cho biết huyện Cần Giờ đang chờ hướng dẫn cụ thể của thành phố. Trước mắt chưa triển khai “thẻ xanh COVID” thì huyện vẫn áp dụng tạm thời app VNEID và Sổ sức khỏe điện tử.

“Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và F0 có quyết định khỏi bệnh của ngành y tế thì coi như có “thẻ xanh COVID” và được tham gia thí điểm các hoạt động trên” – ông Dũng nói.

Lộ trình "bình thường mới" của quận 7 là ưu tiên mặt hàng thiết yếu, những hộ kinh doanh đường phố trước tiên. Các điều kiện để các cơ sở này hoạt động sẽ là người lao động đã tiêm 2 mũi vaccine, doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí an toàn,...

Người dân có “thẻ xanh COVID” sẽ được đi lại ở vùng xanh trên địa bàn quận 7.  Ảnh: Thanh Vũ

Ông Võ Khắc Thái - Bí thư Quận ủy quận 7, cho biết quận đã xây dựng tiêu chí cụ thể về các đối tượng được cấp "thẻ xanh COVID", nhà xưởng, cửa hàng, siêu thị được mở cửa…

Theo ông Thái, khi cho cửa hàng hoạt động trở lại, người được cấp "thẻ xanh COVID" được đi lại trong địa bàn quận 7 (các vùng xanh), chưa được đi ra ngoài các quận, huyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn