MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lưu vực dự kiến sẽ được chống ngập bằng công nghệ bơm siêu khủng. Ảnh Google map

TPHCM nghiên cứu đề xuất chống ngập khu Tân Sơn Nhất bằng bơm "siêu khủng"

Trường Sơn LDO | 22/06/2018 14:54

Mới đây, sau khi nhận được đề xuất chống ngập cho 2 tuyến đường Phan Huy Ích và Nguyễn Văn Quá cùng một phần sân bay Tân Sơn Nhất từ đối tác, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu, tham mưu Thường trực UBND xem xét.

Theo văn bản này, ngày 12.6, UBND TPHCM nhận được văn bản của Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đề xuất biện pháp chống ngập cho 2 tuyến đường trên cùng một phần của sân bay Tân Sơn Nhất theo hình thức hợp đồng chống ngập trọn gói. Trong văn bản đề xuất, chủ đầu tư cam kết “không hết ngập không lấy tiền”.

Nói về đề xuất của doanh nghiệp mình, ông Nguyễn Tăng Cường – TGĐ Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho hay, dù vẫn chưa nhận được đồng nào từ hợp đồng dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh nhưng với mong muốn góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cho sân bay Tân Sơn Nhất và 2 tuyến đường nằm dọc kênh Tham Lương này, Cty Quang Trung vẫn mạnh dạn đề xuất phương án của mình lên các cấp có thẩm quyền.

Là một Cty chuyên về khoa học công nghệ nên trước khi có đề xuất này, chủ đầu tư đã đưa ra những căn cứ, lập luận dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu về khu vực mà mình chuẩn bị áp dụng công nghệ chống ngập.

Theo đó, qua quá trình nghiên cứu, phía Cty nhận thấy những trận mưa lớn vừa qua, 2 tuyến đường trên và một phần sân bay Tân Sơn Nhất đã bị ngập. Cụ thể, đường Nguyễn Văn Quá có chiều dài ngập khoảng 1.600m với lưu vực khoảng 335 ha và đường Phan Huy Ích bị ngập với chiều dài đường là 1.500m với lưu vực là 391ha.

Quan trọng nhất của đề xuất này là chống ngập cho một phần sân bay Tân Sơn Nhất với 446ha. Như vậy, nếu được TPHCM đồng ý thì sẽ có 1.172ha thoát khỏi cảnh ngập mỗi khi mưa lớn hoặc mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao.

Mô hình máy bơm công suất siêu khủng sẽ được dùng để chống ngập cho lưu vực sân bay Tân Sơn Nhất và 2 tuyến đường dọc kênh Tham Lương. Ảnh: T.S

Căn cứ để Cty Quang Trung đưa ra đề xuất này là theo kết quả nghiên cứu thì địa hình tại lưu vực đường Nguyễn Văn Quá có cốt nền thấp nhất là 1,65m, cao nhất là 4,6m nằm trên đường Quang Trung, Trường Chinh, khiến khi mưa thì nước đổ dồn về đường Nguyễn Văn Quá, gây ngập nặng và kéo dài.

Tương tự tại đường Phan Huy Ích, nơi thấp nhất là 1,68m, nơi cao nhất là trong khu sân bay Tân Sơn Nhất với độ cao là 6,8m. Nếu tính tổng lưu vực trong sân bay và dọc đường Phan Huy Ích có bề rộng lên đến 837ha. Khi mưa lớn, nước từ sân bay đổ ra kênh Hy Vọng chảy về đường Phan Huy Ích gây ngập sâu, nếu gặp triều cường kết hợp mưa lớn thì tình trạng ngập càng nghiêm trọng.

Tự tin với hiệu quả chống ngập bằng công nghệ máy bơm thông minh, phía Cty Quang Trung cho rằng nếu được TPHCM chấp thuận thuê dịch vụ của mình thì trong vòng 40 ngày sẽ lắp đặt xong hệ thống bơm thông minh có công suất thấp nhất là 400.000m3/h để chống ngập cho lưu vực rộng lớn này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn