MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TPHCM chọn phường 6, quận 4 làm điểm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Ảnh: Anh Tú

TPHCM: Nhiều mô hình hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Huân Cao - Anh Tú LDO | 11/08/2022 11:10

TPHCM - Sáng 11.8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Ban Chỉ đạo 138, Quận 4, TPHCM, tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 2022 được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, do Ban Chỉ đạo 138 Quận 4 phối hợp với UBND Phường 6 tổ chức. Phường 6 là đơn vị được Ban chỉ đạo 138 TPHCM chọn làm điểm tổ chức Ngày hội.

Đến dự có ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát huy truyền thống 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, Phường 6 (Quận 4) đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào, tạo sự gắn bó mật thiết với Nhân dân.

"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 được tổ chức tại Phường 6, Quận 4. Ảnh: Anh Tú

Theo đó, thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA quy định về "Xây dựng tổ dân phố, khu phố, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự" của Bộ Công an, Ban chỉ đạo 138 Phường 6 tham mưu tốt Đảng ủy, UBND phường triển khai đồng bộ đến 3 ban điều hành khu phố, 46 ban điều hành tổ dân phố, các cơ quan doanh nghiệp và trường học trên địa bàn phường. Kết quả, chủ tịch UBND Phường 6, Quận 4 đã ban hành quyết định công nhận 3/3 khu phố (tỉ lệ 100%), 46/46 tổ dân phố (tỉ lệ 100%), 5 doanh nghiệp và 1 trường học đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Ngày hội.

Về “Phát động phong trào toàn dân xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”; kết quả có 01/03 khu phố đạt  khu phố không có tội phạm ẩn náu (tỉ lệ 33%); Có 02/03 khu phố đạt khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời (tỉ lệ 67%).

Về “Phát động phong trào toàn dân dân tham gia phòng, chống tội phạm trộm tài sản trên địa bàn”, kết quả, Phường 6 không có điểm phức tạp an ninh trật tự về trộm cắp. Trong 8 tháng đầu năm, xảy ra 1 vụ trộm (trộm xe máy), đã bắt 1 tên.

 Lãnh đạo  Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa và quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND Phường 6, Quận 4.

Về “Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư, gắn với thực hiện mô hình quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và các mô hình tự quản về an ninh trật tự”, qua phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư đã góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự hằng năm trên địa bàn phường.

Thực hiện Hướng dẫn 23/HD-CATP-PV28 ngày 2.11.2010 của Công an Thành phố về “Xây dựng nhóm hộ, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự”; kết quả đã có 46/46 tổ dân phố (tỉ lệ 100%), có 132/144 nhóm hộ (tỉ lệ 91%) đạt tiêu chuẩn tự quản về an ninh trật tự.

Thực hiện Kế hoạch 157/KH-BCĐ ngày 27.4.2022 của Ban chỉ đạo 138 Quận 4 về việc “Vận động nhân dân giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quản lý sử dụng pháo”, kết quả đã vận động nhân dân giao nộp 6 hung khí tự chế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đại diện Bộ Công an và Công an TPHCM tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện phong trào, gắn với nhân rộng các mô hình an ninh trật của quận như: Mô hình “Chi hội không có tín dụng đen” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Mô hình “Thủ tục nhanh - Ứng xử khéo” của Công an. Bên cạnh đó, Phường triển khai nhiều công trình thiết thực gắn với đặc điểm, tình hình tại địa bàn dân cư và tại đơn vị, nổi bật với 3 mô hình: Mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (gọi tắt là Mô hình 5+1); Mô hình “Câu lạc bộ xây dựng gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”; Mô hình “Vận động nhân dân lắp camera giám sát an ninh trật tự”.

Đại diện Bộ Công an tặng hoa chúc mừng tại Ngày hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn