MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đi viếng chùa đứng giãn cách và đều đeo khẩu trang. Ảnh: Huân Cao

TPHCM: Phần lớn người dân đi viếng chùa đầu năm có ý thức phòng chống dịch

Huân Cao LDO | 13/02/2021 16:32

Ngày mùng 2 Tết, phần lớn người dân TPHCM đi viếng chùa đầu năm mới và các chùa trên địa bàn đều chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân viếng chùa đầu năm có ý thức phòng dịch

Chùa Giác Nguyên dán thông báo về công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Huân Cao

Sáng mùng 2 Tết, tại chùa Giác Nguyên (quận 4, TPHCM), người dân đến viếng chùa không đông, chỉ lác đác vài người. Ngay trước cổng, nhà chùa cho dán biển thông báo phòng chống dịch và đề nghị người dân đến viếng chùa phải thực hiện nghiêm túc.

Chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ quận 4) cho biết, Tết năm nào cả gia đình của chị cũng đều đi viếng chùa đầu năm. Tuy nhiên, Tết năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên chỉ có 1 mình chị đại diện cho cả gia đình đến chùa cúng Phật đầu năm.

"Nghe báo chí nói các cơ sở thờ tự hạn chế tập trung đông người đến lễ Phật, vì vậy gia đình tôi không đi đông đủ như mọi năm mà chỉ 1 mình tôi đi viếng chùa đầu năm. Khi đi tôi đeo khẩu trang, sát khuẩn và đến chùa cũng được hướng dẫn sát khuẩn rồi mới được vào lễ phật" - chị Hồng nói.

Thay vì đi cả gia đình như mọi năm, mùng 2 Tết năm nay chỉ 1 mình chị Hồng đi viếng chùa đầu năm. Ảnh: Huân Cao

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, trụ trì chùa Giác Nguyên cho biết, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên nhà chùa đã sắp xếp cho người dân vào lễ Phật mỗi đợt 5-10 người. Trước khi vào lễ Phật, mọi người đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và chấp hành đúng quy định giãn cách 2 mét.

Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) là ngôi chùa nổi tiếng tại TPHCM, Tết năm nào cũng đông đúc người dân đến viếng chùa đầu năm và lễ phật. Tuy nhiên, ngày mùng 2 Tết, chùa rất ít phật tử cũng như người dân đến lễ phật, nhiều người dân lo sợ dịch bệnh không đến và nhà chùa cũng hạn chế người dân đến đông.

Nhà chùa bố trí dung dịch sát khuẩn và khẩu trang để phục vụ người dân đến viếng chùa đầu năm. Ảnh: Huân Cao

Thượng tọa Thích Thanh Phong - trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết, nhà chùa vẫn mở cửa cho khách đến viếng nhưng hạn chế số lượng người đến lễ phật cũng như hạn chế tổ chức các khóa lễ để thực hiện công tác phòng chống dịch.

"Do tình hình dịch bệnh, mọi người không đến chùa đông như hàng năm, tất cả người dân đến chùa đều tuân thủ quy tắc 5K. Để hỗ trợ cho người dân phòng dịch khi đến viếng chùa, nhà chùa cho xếp hàng ghế cách nhau 2 mét để tránh chen lấn, tụ tập đông đúc. Nhà chùa tăng cường công tác phòng chống dịch, đồng thời cung cấp khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân đến viếng chùa" - Thượng tọa Thích Thanh Phong nói.

Những năm trước, người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm rất đông và gây nên tắc đường đoạn ngang qua chùa. Tuy nhiên, mùng 2 Tết năm nay, rất ít người dân đến viếng chùa đầu năm. Ảnh: Huân Cao

Giáo hội yêu cầu các chùa tăng cường chống dịch

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, Giáo hội đã yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thời điểm đầu năm mới nhiều người dân đi viếng chùa.

Theo Hòa thượng Huệ Thông, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm chỉ thị và các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.

GHPGVN yêu cầu các chùa tăng cường công tác chống dịch, nhất là dịp đầu năm có nhiều người dân đi lễ chùa. Ảnh: Huân Cao

GHPGVN yêu cầu các chùa theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh, theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành trong việc thực hiện các hoạt động Phật sự tại chùa, cơ sở tự viện tại các địa phương.

Giáo hội cũng yêu cầu mọi người dân khi đến chùa phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Các chùa, cơ sở tự viện thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu đi qua vùng dịch. Đồng thời, nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch COVID-19 cho cộng đồng Phật tử và người dân, nhất là thời điểm nhiều người dân đi viếng lễ chùa đầu năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, các chùa ở TPHCM đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Ảnh: Huân Cao

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn