MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chó thả rông sau khi bắt về sẽ được tạm nuôi giữ ở khu cách xa dân cư và đợi chủ nhân lên nộp phạt theo quy định. Ảnh: Minh Tâm

TPHCM ra quân bắt chó thả rông để phòng bệnh dại

Minh Tâm - Ngọc Ánh LDO | 02/04/2024 10:19

Các cán bộ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức thường xuyên ra quân bắt chó thả rông ở nhiều tuyến đường trên địa bàn. Sau vài giờ, đội bắt chó đã vây bắt hơn chục con. Đó là nỗ lực để người dân không bị chó dại cắn.

Đội chuyên trách bắt chó thả rông gồm các cán bộ, công chức của UBND phường. Trước khi ra quân, đội đã được một trung tâm huấn luyện chó tại TPHCM hỗ trợ và đào tạo nghiệp vụ.

Anh Hoàng Thanh Bình, cán bộ Kinh tế phường Hiệp Bình Chánh cho biết, hơn một năm triển khai tình trạng chó thả rông trên địa bàn phường đã giảm, nhất là ở các điểm công cộng như công viên. Tuy nhiên, trên một số tuyến đường dân cư đông đúc vẫn xuất hiện chó không rọ mõm chạy ngoài đường.

“Chính vì vậy, đội chúng tôi kiên quyết tiếp tục dẹp tình trạng chó thả rông để đảm bảo cảnh quan đô thị và an toàn cho người đi đường trên địa bàn”, vị cán bộ phường nói.

Vẫn như thường lệ, lần “xuất quân” này không được báo trước giờ giấc, địa bàn khu phố vây bắt. Đội bắt chó thả rông khoảng 11 người chia thành ba nhóm bắt đầu tuần tra trên nhiều tuyến đường, khu dân cư. Nhóm phụ trách bắt chó thả rông gồm 6 người, mang theo dụng cụ gồm vợt và bộ đàm thông tin, theo sau là nhóm phụ trách ghi chép thông tin và xe chở chó.

Đội tuần tra đến đường số 32, khu phố 4, lúc này có hai chú chó cái màu xám trắng, không đeo rọ mõm đang chạy loạn xạ ngoài đường. Bốn cán bộ phường chia làm hai hướng, từ xa bước nhẹ tới vung vợt tóm gọn chúng. Tại đường số 6, khu phố 7, đội tuần tra bắt chú chó trắng nâu. Khi đưa chó lên xe, một phụ nữ vội chạy theo xin thả chó, nhưng không được chấp thuận.

Sau vài giờ, hơn chục con chó thả rông được đội vây bắt, đưa về nơi nuôi giữ tạm thời, cách xa khu dân cư.

UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ thông báo cho những chủ nhân của số chó này lên nhận lại và đóng phạt theo quy định. Quá 48 giờ không ai nhận, phường sẽ chuyển chó cho Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM để phục vụ mục đích xã hội. Để nhận lại vật nuôi, chủ nhân phải xuất trình được sổ tiêm ngừa của chó và nộp phạt theo quy định. Chủ nuôi sẽ phải đóng 400.000 đồng vì để chó thả rông và 1,5 triệu đồng vì không rọ mõm cho chó. Nếu không có sổ tiêm, chủ nuôi phải đăng ký tiêm cho chó sau đó mới được đem về nhà.

Theo ông Giảng Phan Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, việc thành lập đội bắt chó thả rông tại phường xuất phát từ phản ánh của người dân và kế hoạch của UBND TP Thủ Đức về phòng chống bệnh dại ở động vật giai đoạn 2022-2030.

Đến nay, đội đã xử phạt hơn 100 trường hợp...

Hiện cả nước có hơn 4,9 triệu hộ nuôi chó, mèo với tổng đàn chó mèo là 7,6 triệu con. Theo báo cáo của Cục Thú Y, TPHCM là thành phố duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh với tỉ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt khoảng trên 90% tổng đàn chó, mèo. Hiện nay, TPHCM đã thành lập 59 tổ bắt chó thả rông trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn