MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

TPHCM tai nạn giao thông 2021 giảm sâu do người dân hạn chế ra đường

MINH QUÂN LDO | 18/01/2022 13:00

TPHCM - Tai nạn giao thông giảm sâu trong năm 2021 có nguyên nhân khách quan do dịch COVID-19 bùng phát, TPHCM giãn cách xã hội hơn 4 tháng dẫn đến số lượng phương tiện và người tham gia giao thông giảm.

Ngày 18.1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2022.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TPHCM, trong năm 2021, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, trong năm qua trên địa bàn TPHCM xảy ra 1.784 vụ tai nạn giao thông, làm chết 477 người, 1.042 người bị thương. So với cùng kỳ 2020, giảm 1.146 vụ (-39,1%); giảm 70 người chết (-12,8%) và giảm 993 người bị thương (-8,8%).

Ngoài các nguyên nhân chủ quan, tai nạn giao thông ở TPHCM giảm còn có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19 thành phố thực hiện giãn cách xã hội hơn 4 tháng, người dân hạn chế ra đường nên lưu lượng phương tiện lưu thông giảm.

Cũng theo Ban An toàn giao thông TPHCM, hiện trên địa bàn thành phố có 19 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, 4 điểm đen tai nạn giao thông. Năm 2022, TPHCM đặt mục tiêu kéo giảm từ 5 - 10% các chỉ tiêu về tai nạn giao thông so với năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng việc tai nạn giao thông giảm sâu cả ba mặt trong năm 2021 cần được đánh giá cụ thể.

Ông Phan Văn nhận định, việc tai nạn giao thông giảm vừa có nguyên nhân khách quan là do dịch, vừa có nguyên nhân chủ quan nhờ ý thức người tham gia giao thông và nỗ lực của lực lượng chức năng.

Năm 2022, khi tình hình kinh tế, xã hội đã trở lại bình thường mới, ngành giao thông cần phân tích, mổ xẻ từng nguyên nhân để phát huy những điểm tích cực, đồng thời rút kinh nghiệm chỉ rõ những bất cập để tổ chức lại việc điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Tỉ lệ giảm tai nạn giao thông trong năm 2021 đã chạm đáy, mục tiêu giảm tiếp 5 - 10% trong năm nay khó. Song, quan trọng không phải chỉ kéo giảm lượng mà phải quan tâm làm sao cải thiện tuyên truyền ý thức người dân, dự báo, xác định các nguy cơ tiềm ẩn để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân" – ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn