MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM tiến hành các thủ tục trục xuất người nhập cảnh trái phép

MINH QUÂN LDO | 04/09/2020 18:47

Trước mắt, các cơ quan TPHCM sẽ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc để thực hiện các thủ tục và tiến hành trục xuất các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng có hộ chiếu, đang được quản lý tại thành phố.

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu về việc giải quyết người nhập cảnh trái phép tại TPHCM.

Theo đó, lãnh đạo TPHCM yêu cầu Sở Ngoại vụ, Công an thành phố khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan và Tổng lãnh sự quán các nước tại TPHCM, trước mắt là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, để thực hiện các thủ tục và tiến hành trục xuất các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng có hộ chiếu, đang được quản lý tại thành phố.

Trong thời gian xem xét, bố trí địa điểm quản lý tập trung, UBND TPHCM đề nghị các quận, huyện liên quan tiếp tục theo dõi, bố trí các địa điểm phù hợp để quản lý các đối tượng nhập cảnh trái phép vào thành phố.

Lãnh đạo TPHCM giao Công an thành phố tiến hành xử lý, quản lý theo đúng quy định pháp luật các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên địa bàn. Đồng thời, có văn bản báo cáo Bộ Công an về những khó khăn của TPHCM trong vấn đề này để được chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết.

UBND TPHCM cũng giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, cách ly và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố.

Trước đó, Công an TPHCM cho biết lực lượng chức năng đã trục xuất 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Hiện TPHCM đang quản lý 112 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 người Đài Loan (Trung Quốc), 2 người quốc tịch Campuchia, còn lại đến từ Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn