MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân sống tại con hẻm gần nhà của bệnh nhân 1347, giáo viên dạy tiếng Anh. Ảnh: Hữu Huy

TPHCM tính toán giãn cách một số khu vực nguy cơ cao để phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn - Lê Như LDO | 01/12/2020 19:02

Một số nơi tại TPHCM sẽ được tính toán để giãn cách theo khu vực nhằm phòng dịch COVID-19.

Chiều tối 1.12, TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM và một số quận/huyện tham dự cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Từ Lương (Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TPHCM) thông tin đến cuộc họp một số yêu cầu khẩn của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong liên quan đến tình hình dịch bệnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý ngay đến đó, đối với trường hợp của nam bệnh nhân 1342, là nam tiếp viên hàng không.

Đồng thời, thành phố yêu cầu người dân tuyệt đối chấp hành quy định về đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các nơi công cộng.

Các quận 3, 6, 10,11, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, nơi mà 1.347 (nam giáo viên dạy tiếng Anh) đã có mặt phải rà soát thật kỹ. Đối với những cơ sở mà quận/huyện nhận thấy nghiêm trọng thì phải đóng cửa, cách ly.

"Các quận/huyện chủ động đề xuất với UBND TPHCM nếu có thể giãn cách khu vực. Quan điểm là không giãn cách xã hội rộng lớn, mà giãn cách khu vực có nguy cơ cao để tăng cường phòng chống dịch" - ông Từ Lương cho biết.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm 8 Bộ tiêu chí An toàn đối với các ngành/nghề mà trước đó đã kích hoạt.

Cùng với đó, các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khoảng cách - khử khuẩn - không tụ tập - khai báo y tế) lúc này cần được tuân thủ nghiêm.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người mắc COVID-19.

Sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19, đến ngày 1.12, TPHCM ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó có 1 ca lây trong khu cách ly và 3 ca lây nhiễm bên ngoài, trong đó có bệnh nhân 1347.

Bệnh nhân 1342 là trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly, sau khi về nhà bệnh nhân này lây nhiễm cho bệnh nhân 1347. Từ bệnh nhân 1347 đến nay có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm. Đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên của bệnh nhân 1347.

Trường hợp thứ nhất lây nhiễm từ bệnh nhân 1347 là bệnh nhi nam, 1 tuổi, ở quận 6, TPHCM. Bệnh nhi tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 vào các ngày 22, 23, 25, 27.11 do bố mẹ bệnh nhi có gửi cho người này trông hộ.

Ngày 30.11, sau khi biết thông tin bệnh nhân 1347 dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã điều tra và đưa bé cùng mẹ đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, bố bé và các thành viên trong gia đình được cách ly tại nhà. Bé được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19 đêm ngày 30.11.

Trường hợp khác là một nữ sinh lây nhiễm từ bệnh nhân 1347, sinh năm 1992, là học viên của bệnh nhân 1347. Qua điều tra, truy vết, có 9 người tiếp xúc gần nữ sinh này đã được cách ly và chờ xét nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn