MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng (Quận 6. TPHCM) treo 20 năm nay khiến mọi hoạt động mua bán, xây dựng nhà cửa của người dân không thể thực hiện. Ảnh: Phương Ngân

TPHCM tồn đọng hàng trăm kiến nghị của cử tri chưa được xử lý dứt điểm

Huyền Trân LDO | 26/06/2024 21:39

TPHCM hiện còn tồn đọng 289 lượt kiến nghị, phản ánh của cử tri vẫn chưa được xử lý, trong đó có những vấn đề nổi cộm đã được cử tri phản ánh liên tục qua nhiều kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, nhưng kết quả giải quyết chưa thỏa đáng hoặc nội dung trả lời chưa thuyết phục, chưa xử lý dứt điểm.

Ngày 26.6, UBND TPHCM đã có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Khóa X (tháng 12.2023).

Theo UBND TPHCM, trước và sau kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa X có tổng cộng 352 lượt kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến UBND thành phố, các sở, ban ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Trong đó, có 159 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, các sở, ngành và 193 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Tất cả kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xử lý, và tính đến ngày 25.6.2024, đã xử lý được 236/352 kiến nghị (chiếm 67,05%), còn 116 kiến nghị vẫn chưa được xử lý xong.

Ngoài ra, số kiến nghị còn tồn đọng của kỳ họp thứ 8 (tháng 12.2022), thứ 10 (tháng 7.2023) đến nay vẫn chưa được giải quyết là 173 kiến nghị.

Như vậy, tính cả các kiến nghị cử tri ở kỳ họp lần thứ 8, 10 và 13, hiện thành phố còn tồn đọng 289 lượt kiến nghị của cử tri vẫn chưa được xử lý.

Đáng chú ý tại địa bàn huyện Bình Chánh nổi cộm một số vấn đề đã được cử tri phản ánh liên tục qua nhiều kỳ họp nhưng kết quả giải quyết chưa thỏa đáng hoặc nội dung trả lời chưa thuyết phục, chưa xử lý dứt điểm, gồm: thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp An Hạ; phương án điều chỉnh giá đất và tiến độ kéo dài dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3; lãnh đạo xã Lê Minh Xuân ban hành các văn bản hành chính gây bức xúc, ảnh hưởng quyền lợi của người dân (kéo dài từ kỳ họp thứ 10 đến thứ 13).

Còn tại địa bàn thành phố Thủ Đức và quận Bình Tân, các nội dung cử tri phản ánh đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, có một số vấn đề được phản ánh lặp lại tại nhiều kỳ họp: Dự án Nhà ở của Công ty Hải Nhân, dự án Khu đô thị Sing - Việt (TP Thủ Đức); tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường tại một số khu vực (TP Thủ Đức, quận Bình Tân); quyền sở hữu nhà ở tại một số dự án trên địa bàn (TP Thủ Đức); quy hoạch khu Thủ Thiêm (TP Thủ Đức)…

Mặc dù các địa phương có quan tâm phối hợp sở, ngành liên quan xử lý, tuy nhiên, các vướng mắc, khó khăn có tính chất phức tạp, khó gỡ do nguyên nhân từ cả hệ thống pháp lý lẫn tác động khách quan (như dự án đưa vào diện điều tra, nguồn kinh phí sửa chữa đường hoặc hệ thống cống thoát nước chưa có, vướng mắc quy định pháp luật…).

UBND TPHCM cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đeo bám, phối hợp, giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn