MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lớn gây ngập nhẹ một số đoạn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) chiều ngày 8.4. Ảnh: Minh Quân

TPHCM và Nam bộ có “mưa vàng” giải nhiệt

MINH QUÂN LDO | 08/04/2020 17:32

Chiều 8.4, nhiều khu vực ở TPHCM và một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương đã có mưa sau nhiều ngày nắng nóng.

Theo ghi nhận, khoảng 13h45 ngày 8.4 đã xuất hiện trận mưa lớn tại khu vực quận Thủ Đức, Gò Vấp. Cơn mưa kéo dài khoảng 40 phút khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay nên ướt sũng. Thời gian gần đây, thời tiết ở TPHCM nắng nóng kéo dài và rất oi bức.

Trong thời gian trên, mưa lớn cũng xuất hiện ở một số khu vực của tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Theo ông Lê Đình Quyết  - Phó Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa trong mùa khô năm nào cũng xuất hiện, những cơn mưa vàng giải nhiệt vào đầu, giữa tháng 4 năm nay là diễn biến bình thường.

Ông Quyết nhận định cuối tháng 4 sẽ là thời điểm chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên mưa sẽ tăng dần cả về phạm vi và lượng mưa, thời kỳ đó nhiệt sẽ giảm, nắng nóng giảm dần, sẽ có nhiều nước hơn cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất, khi đó xâm nhập mặn cũng sẽ giảm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 8 đến ngày 13.4, nhiều tỉnh Nam Bộ như: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, TPHCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Riêng ngày 8, ngày 9.4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác (mưa tăng hơn so với các ngày khác). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 đến ngày 17.4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn