MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TP.Hồ Chí Minh xây trung tâm thương mại ngầm kết nối metro

MINH QUÂN LDO | 08/09/2019 13:16

Dự án Trung tâm thương mại ngầm kết nối các tuyến metro có tổng diện tích khoảng 45.000m2 với vốn đầu tư khoảng 6.865 tỉ đồng.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành.

Dự án trung tâm thương mại ngầm Bến Thành nằm tại khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh, ngầm phía dưới quảng trường Quách Thị Trang và dọc đường Lê Lợi từ chợ Bến Thành đến khu vực Nhà hát thành phố.

Trung tâm được đặt tại tầng hầm B1 của nhà ga trung tâm Bến Thành và đoạn đi ngầm bên dưới đường Lê Lợi (dài khoảng 500m) của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên với tổng diện tích khoảng 45.000m2 và tổng vốn đầu tư khoảng 6.865 tỉ đồng.

Tại nhà ga trung tâm Bến Thành, ngoài chức năng đầu mối kết nối giao thông giữa các tuyến metro số 1, 2, 3... còn được thiết kế xây dựng hệ thống thương mại dịch vụ. Ảnh: Ban quản lý đường sắt đô thị.

Dự kiến trung tâm thương mại ngầm này sẽ được triển khai đảm bảo tiến độ hoàn thành cùng dự án Metro Số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự kiến khai thác vào cuối năm 2021. 

Việc này nhằm giảm thiểu tác động đến việc đào lấp đường hai lần trong quá trình thi công, cũng như tránh ảnh hưởng đến tuyến metro số 1 khi đi vào hoạt động.

Để đây nhanh tiến độ dự án, UBND TP.Hồ Chí Minh vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức thi tuyển quốc tế chọn ý tưởng thiết kế khu vực Nhà ga Metro Bến Thành.

Yêu cầu đặt ra là Trung tâm thương mại ngầm phải kết nối với không gian đô thị các tuyến đường xung quanh như Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và các tòa nhà lân cận.

Một cán bộ Ban quản lý đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh cho biết, với vị trí thuận lợi trên trục đường chính ở trung tâm với nhiều tòa nhà cao ốc, các trung tâm thương mại, khách sạn... ở hai bên đường Lê Lợi nên việc kết nối giữa trung tâm thương mại ngầm càng làm tăng hiệu quả liên thông việc đi metro với mua sắm hàng hóa hoặc đến khu vui chơi giải trí.

Theo chủ đầu tư, ý tưởng xây dựng khu mua sắm kết hợp với metro ngoài việc tận dụng không gian ngầm còn nhằm mang tới các dịch vụ tiện nghi cho hành khách.

Công trình xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành trong lòng đất phía trước chợ Bến Thành và công viên 23.9 cũng đã thiết kế những đường đi ngầm từ nhà ga đến các vỉa hè xung quanh.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh cho biết đã thiết kế mở 6 lối tiếp cận vào nhà ga như vỉa hè phía đường Hàm Nghi - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, công viên 23 tháng 9, vỉa hè đường Phan Chu Trinh (giáp chợ Bến Thành), vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão...

Theo đó, người dân và du khách từ chợ Bến Thành, từ tòa nhà The One, từ công viên 23 tháng 9... chỉ cần bước xuống lòng đất vào nhà ga đi metro đến trung tâm mua sắm, phố đi bộ ngầm dưới lòng đường Lê Lợi hoặc đến Nhà hát thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn