MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An tặng quà cho thương binh nặng tại khu điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Hải Đăng

Trả lời về tăng mức chi chế độ đối với người có công với cách mạng

QUANG ĐẠI LDO | 17/07/2023 07:58

Từ ngày 1.7.2023, sẽ thực hiện tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị quyết 69/2022 của Quốc hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Hải Dương và Hà Nội về tăng mức chi chế độ đối với người có công với cách mạng.

Cụ thể, cử tri kiến nghị nâng hệ số trợ cấp thường xuyên đối với người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày vì hiện nay mức trợ cấp quá thấp.

Đề nghị quan tâm, xem xét lại mức phụ cấp của các đối tượng chính sách người có công như: thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, vì hiện nay mức phụ cấp của các đối tượng trên còn thấp.

Cử tri kiến nghị nâng mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của của 1 liệt sĩ, mức hiện nay 1.624.000 đồng là quá thấp

Đồng thời, cử tri đề nghị xem xét, nâng mức phụ cấp cho đối tượng chính sách thương binh, bệnh binh và thân nhân thương binh, liệt sỹ nhằm phù hợp thực tiễn đời sống hiện nay.

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, theo mức độ đóng góp, công lao cống hiến, hy sinh của từng diện đối tượng và cân đối trong mặt bằng chính sách nói chung.

Để chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, ngày 11.11.2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn