MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù không còn ùn tắc kéo dài như ngày đầu tiên song tình hình giao thông tại BOT gây tranh cãi ở Thái Bình vẫn khá phức tạp. Ảnh: T.D

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Tài xế mang cả võng ra mắc nằm tại trạm

TRUNG DU LDO | 16/08/2022 21:13
Thái Bình - Ngày thứ 2 nhà đầu tư tăng cường, siết chặt các biện pháp nhằm thu phí được nhiều hơn trước đây, tình hình giao thông tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vẫn còn khá phức tạp.

Tài xế mắc võng nằm ngay tại trạm

Như Lao Động đã thông tin trước đó, từ sáng ngày 15.8, Công ty CP Tasco Nam Thái (là công ty dự án trực thuộc Công ty CP Tasco) triển khai thực hiện các biện pháp mà doanh nghiệp này nói rằng nhằm để siết chặt, tăng cường tránh thất thu phí đối với các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí.

Điều này ngay lập tức vấp phải sự phản đối, bức xúc của hàng trăm chủ phương tiện khi di chuyển qua đây.

Đa số đều không chấp nhận mua vé trả phí vì cho rằng Công ty Tasco Nam Thái chỉ đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Kiến Xương nhưng lại được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận, cho phép đặt 2 trạm thu phí nằm gần nhau ở cả tuyến đường mới đầu tư xây dựng và tuyến đường Quốc lộ 39B cũ.

"Tôi cũng là người dân huyện Tiền Hải, cũng thuộc diện được miễn phí khi qua trạm BOT này nhưng tôi vẫn thấy quá vô lý. Nếu doanh nghiệp có đầu tư xây mới hay nâng cấp cải tạo, mở rộng tuyến đường cũ này thì việc gì phải miễn cho ai, chúng tôi đi và chúng tôi trả tiền. Chúng tôi không xin ai phải miễn giảm, tạo điều kiện cho chúng tôi. Đằng này rõ ràng doanh nghiệp đầu tư một nơi, tỉnh lại cho phép họ được đặt trạm thu phí thêm ở một nơi khác, như thế là tận thu, lập lờ đánh lận", anh P.V.T (32 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - bức xúc.

Ngày 16.8, tức ngày thứ 2 doanh nghiệp thực hiện tăng cường, siết chặt lại việc thu phí tại trạm, theo ghi nhận tình trạng ùn tắc, kẹt cứng như buổi sáng ngày 15.8 không còn diễn ra.

Lý do bởi đa số các phương tiện không chấp nhận nộp tiền mua vé đã tìm cung đường, hướng di chuyển khác mà không đi qua trạm để tránh ùn tắc, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Một số phương tiện chấp nhận mua vé, cũng như các phương tiện thuộc diện miễn giảm vẫn đi qua trạm bình thường.

Một tài xế mắc võng nằm ngay giữa trạm thu phí. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Đặc biệt, có một nhóm nhỏ các chủ phương tiện vẫn tập trung tại trạm, mang theo nhiều vật dụng như vòng hoa, tiền âm phủ để gây sức ép, phản đối việc thu phí mà họ cho rằng phi lý.

Thậm chí, có người còn mang theo cả võng buộc 1 đầu vào trạm, 1 đầu vào xe để mắc nằm. Trước đó, trưa hôm qua (15.8) còn có 1 số chủ phương tiện bày bia, đồ ăn nhẹ ra để ngồi ăn uống giữa trạm trong lúc đợi hết ùn tắc kéo dài.

"Tỉnh chưa khi nào yêu cầu chúng tôi dừng thu phí"

Ngày 16.8, trả lời PV Lao Động, một vị đại diện Công ty CP Tasco - doanh nghiệp mẹ quản lý, điều hành trạm thu phí BOT tại Km 13 + 250 trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) - đề nghị không nêu tên, cho hay, đến thời điểm này UBND tỉnh Thái Bình chưa có bất cứ văn bản hay chỉ đạo nào cấm hay yêu cầu doanh nghiệp dừng việc thu phí.

Vị này đồng thời tuyên bố rằng, nếu tỉnh Thái Bình ra chỉ đạo cấm thu, dừng thu tại trạm thu phí đặt trên Quốc lộ 39B hướng từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải và ngược lại, doanh nghiệp sẽ lập tức chấp hành dừng thu ngay.

Hình ảnh ùn tắc kẹt cứng tại trạm sáng ngày 15.8. Ảnh: T.D

"Ở đây chúng tôi không tranh cãi đúng hay sai, đúng sai đã có pháp luật, cơ quan chức năng phán xử. Chúng tôi chỉ biết rằng Tasco phải vay vốn ngân hàng để làm đường, tỉnh Thái Bình chấp thuận cho phép doanh nghiệp đặt 2 trạm thu phí BOT gần nhau ở cả đường tránh thị trấn Kiến Xương và đường chính để thu phí hoàn vốn.

Thực tế là hồ sơ, bản vẽ, vị trí đặt trạm thu phí đều đã được Sở Giao thông Vận tải thẩm định, trình tỉnh phê duyệt. Kinh phí xây dựng 2 trạm thu phí này bao gồm cả tiền đền bù giải phóng mặt bằng lẫn tiền thi công xây dựng đều đã được quyết toán xong xuôi từ lâu nhưng lại không thể thu phí để hoàn vốn theo dự kiến", vị lãnh đạo Công ty CP Tasco (đề nghị không nêu tên) - cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn