MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trạm phát sóng Bạch Mai trước ngày phải khôi phục nguyên trạng ra sao?

Trần Kiều LDO | 19/02/2020 13:10

Trạm phát sóng Bạch Mai trước ngày được công nhận là di tích lịch sử văn hóa đã bị đập phá một phần. Ngay sau đó, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có có công văn yêu cầu đơn vị quản lý Trạm phát sóng Bạch Mai phải khôi phục nguyên trạng công trình này trước ngày 20.2. Tuy nhiên, đến sáng 19.2, công trình này vẫn là một đống đổ vỡ ngổn ngang. 

Trạm phát sóng Bạch Mai có địa chỉ tại ngách 128C/22 phố Đại La, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Ngày 10.2, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam để lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử văn hóa đối với công trình nhà một tầng này.

Công trình Trạm phát sóng Bạch Mai là nhà gạch xây 1 tầng mái ngói đã bị phá bỏ trước khi được công nhận di tích lịch sử văn hóa.

Trạm phát sóng Bạch Mai có 5 gian, trong đó có một gian đầu tiên thuộc diện phải giải tỏa được phép đập bỏ do nằm trong diện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2. 

Ngày 9.2, trước ngày được lập hồ sơ công nhận di tích một ngày, đơn vị trực tiếp quản lý công trình này là Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Dịch vụ văn hóa đã đập bỏ một phần ngôi nhà và tháo dỡ gần hết mái ngói của các gian còn lại. Kết quả một gian của ngôi nhà Trạm phát sóng Bạch Mai bị phá sập hoàn toàn, kết cấu ngôi nhà bị phá hủy nghiêm trọng, tường gạch bị gãy đổ, nứt lớn.

Dù UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Dịch vụ văn hóa phải khôi phục nguyên trạng lại công trình Trạm phát sóng Bạch Mai trước ngày 20.2. Nhưng ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào sáng 19.2, đơn vị này không hề có một động thái nào cho việc khôi phục lại tòa nhà. 

Sau khi bị đập phá, Trạm phát sóng Bạch Mai chỉ còn lại đống đổ vỡ. 
Phần mái của công trình trống trơn không thể khôi phục lại.  
Những viên ngói vỡ vụn nằm đắp đống dưới chân tòa nhà.  
Gian đầu tiên của Trạm phát sóng Bạch Mai ngổn ngang gạch vữa vỡ vụn.  
Phía trong các gian nhà tường đổ nghiêng sang một bên. 
Trần nhà bị đập thủng, nứt vỡ. 
Toàn bộ Trạm phát sóng Bạch Mai chỉ còn lại một phần mái ngói của gian trong cùng.  
Ngày 19.2, Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Dịch vụ văn hóa vẫn không hề phục dựng lại công trình Trạm phát sóng Bạch Mai theo yêu cầu của UBND quận Hai Bà Trưng. 
Trạm phát sóng Bạch Mai được chăng dây chờ xử lý.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn