MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con trâu giống mới nhận của ông Đinh Văn Tính - Trưởng thôn Tân Thành. Ảnh: Xuân Hùng

Trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo "chui thẳng" vào nhà bí thư, trưởng thôn

XUÂN HÙNG LDO | 23/02/2024 06:28

Việc trao trâu, bò giống cho các hộ nghèo ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa là thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia và chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, việc thực hiện ở cơ sở còn không ít bất cập. Có trường hợp trâu, bò hộ nghèo lại được cấp thẳng vào nhà bí thư, trưởng thôn trong khi có các hộ còn nghèo hơn.

Bí thư, trưởng thôn cũng là hộ nghèo

Ngày 14.10.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719).

Thực hiện quyết định trên, Thanh Hóa đã ban hành các nghị quyết, quyết định triển khai, trong đó, ngày 24.3.2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 371 phân bổ gần 450 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương giao, trong đó hơn 331,2 tỉ đồng được giao đợt I cho giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện Thạch Thành được phân bổ đợt I hơn 20 tỉ đồng để thực hiện nhiều dự án khác nhau, trong đó có việc cung cấp trâu, bò giống cho đồng bào thuộc hộ nghèo.

Xã Thành Yên của huyện Thạch Thành là xã miền núi khó khăn giáp Ninh Bình, Hòa Bình. Toàn xã có hơn 900 hộ dân trong đó có 277 hộ nghèo. Thôn Tân Thành là thôn nghèo nhất xã với 110 hộ nghèo trên 170 hộ.

Đợt này, xã được giao phân bổ 70 con trâu, bò giống cho các hộ thuộc gia đình nghèo ở 5 thôn. Việc trao trâu, bò giống cơ bản thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng, duy ở thôn Tân Thành còn không ít bất cập, khiến người dân trong thôn rất bức xúc.

Theo đó, trong 17 con trâu bò giống được phân bổ đợt cuối năm 2023, hộ gia đình ông Đinh Văn Tuyên - Bí thư Chi bộ thôn - nhận 1 con bò; ông Đinh Văn Tính - Trưởng thôn - nhận 1 con trâu.

Theo xác nhận của ông Ngân Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên, hộ ông Tuyên, ông Tính cũng thuộc diện hộ nghèo.

“Cả cấp ủy thôn này đều là hộ nghèo” - ông Phương nói.

Xác minh tại nhà ông Đinh Văn Tuyên và nhà ông Đinh Văn Tính, vẻ bên ngoài, cả 2 hộ này đều khá hơn đa số các hộ khác trong thôn. Nhà 2 ông sát đường chính, xây kiên cố, có nhiều thiết bị hiện đại.

Ông Đinh Văn Định - một người dân trong thôn - bức xúc: Nhà ông Tuyên, ông Tính như thế mà lại là hộ nghèo thì không thể chấp nhận được. Nhiều người dân khác trong thôn cùng chung bức xúc.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngân Văn Phương - Chủ tịch UBND xã - cũng cho rằng, cần xem xét lại việc xét duyệt hộ nghèo ở thôn này. Tuy nhiên, do ông mới về nhận công tác được 3 tháng nên chưa thực hiện được.

Ngoài ra, nhiều hộ gia đình là anh em họ hàng nhà ông Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn cũng được nhận trâu, bò giống dù họ cũng là hộ nghèo nhưng không phải là những hộ nghèo cần ưu tiên hơn nhiều hộ khác. Có trường hợp không có chỗ nuôi vẫn được cấp như hộ ông Đinh Văn Thượng là anh con nhà bác của ông Tính - Trưởng thôn; có hộ được cấp nhiều lần như hộ ông Đinh Văn Đương… Trong khi, có rất nhiều hộ gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo nhưng nghèo đến mức không thể nghèo hơn thì lại không được xét cấp trâu, bò như hộ bà Quách Thị Tế, anh Công, chị Quý…

Hộ bà Quách Thị Tế là hộ nghèo không thể nghèo hơn và nhiều hộ khác tương tự lại không được cấp trâu, bò giống dự án. Ảnh: Xuân Hùng

Cần dân chủ, minh bạch từ cấp ủy thôn, bản

Đáng nói, theo quy định, việc xét cấp trâu, bò giống phải được thực hiện bình xét công khai, minh bạch nhưng ở thôn Tân Thành, xã Thành Yên đã không thực hiện điều này.

Ông Đinh Ngọc Cự - Đảng viên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thành Yên - người có uy tín trong thôn Tân Thành xác nhận, không có việc bàn bạc dân chủ, bình chọn công khai mà ai được nhận trâu, bò là do Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn quyết định.

“Nhân dân trong thôn bức xúc lâu nay nhưng không ai dám nói vì anh em trong làng cả” - ông Cự nói.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngân Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên - ghi nhận phản ánh của Lao Động và cho hay, sẽ chỉ đạo rà soát lại việc cấp trâu, bò giống trong thôn Tân Thành cũng như các thôn khác trong xã đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng.

Theo đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, việc thực hiện chính sách theo QĐ 1719 được phân cấp rất rõ đến từng huyện, Ban Dân tộc tỉnh dù là chủ đầu tư nhưng chỉ tham mưu về chính sách còn triển khai cụ thể là xuống huyện. Sau giai đoạn triển khai sẽ rà soát, kiểm tra thực hiện, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn