MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá trâu thịt giảm rất mạnh, người chăn nuôi ở Nghệ An thua lỗ. Ảnh: Ngọc Anh

Trâu bò rớt giá, người nuôi thấp thỏm lo mất Tết

QUANG ĐẠI LDO | 31/12/2022 14:29

Nghệ An - Cận kề Tết nguyên đán, người nuôi trâu bò ở Nghệ An như ngồi trên đống lửa khi giá trâu, bò thịt giảm mạnh và bí đầu ra trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi lại không giảm.

Thời gian gần đây, chợ Ú (xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được mệnh danh là chợ trâu bò lớn nhất khu vực Đông Nam Á lâm vào tình trạng vắng dần.

Ông Nguyễn Văn Trung, một người chuyên buôn bán trâu, bò ở chợ này, cho biết trước đây mỗi phiên chợ có hàng ngàn con trâu, bò được mang đến giao dịch mua bán thành công, nhưng từ cuối năm 2021 đến nay, số trâu, bò đến mua bán giảm rất mạnh, chỉ chưa đầy một nửa.

Giá trâu thịt giảm sâu, khó bán, người nông dân lo Tết không có thu nhập. Ảnh: Như Thủy

Theo ông Trung, nguyên nhân do giá thịt bò giảm mạnh, lại khó bán nên dân và các thương lái ít đưa trâu bò đến buôn bán.

“So với thời đỉnh cao, một con trâu giá 40 triệu, thương lái tranh nhau mua, nay giảm còn 22 triệu/con vẫn khó bán, do Trung Quốc đóng cửa biên giới, không xuất hàng đi được, bán thị trường nội địa thì bị thương lái ép giá” – ông Nguyễn Thụy Chính – Chủ tịch UBND xã Trù Sơn (huyện Đô Lương) cho biết.

Theo ông Chính, trên địa bàn xã Trù Sơn hiện có khoảng 1.000 con trâu bò vỗ béo, nay giá xuống quá thấp so với giá mua, trong khi đó chi phí thức ăn, rơm cỏ không giảm, rất tốn kém nên một số hộ dân cầm cự rất khó khăn. “Nhiều hộ nuôi nhiều trâu bò đang thấp thỏm lo mất Tết, chúng tôi cũng rất chia sẻ nhưng không biết giúp bằng cách nào” – ông Chính nói.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo UBND huyện Đô Lương, do thương lái tìm cách lách thuế, không vào chợ giao dịch mà hẹn người dân đưa trâu bò đến một nơi khác để mua bán.

"Tình hình này nếu kéo dài, không có biện pháp khắc phục sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của chợ Ú cũng như công tác kiểm soát dịch bệnh”- lãnh đạo UBND huyện Đô Lương cho biết. Vị lãnh đạo huyện Đô Lương cũng xác nhận tình trạng trâu bò ế ẩm, giảm giá rất mạnh so với những năm trước làm người dân thiệt thòi.

Tại xã Đại Sơn (huyện Đô Lương) có hơn 1.000 hộ dân chăn nuôi trâu, bò vỗ béo để bán, trong đó có hàng trăm hộ chuyên nuôi với số lượng từ 10 - 20 con trâu, bò vỗ béo. Giá trâu, bò bất ngờ xuống quá thấp đã khiến các hộ dân chăn nuôi khó khăn, thua lỗ. Nhiều gia đình đã phải chấp nhận bán với giá rẻ vì không thể cầm cự được lâu dài.

Ông Đặng Văn Trung - xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn) cho hay: "Nuôi bò vỗ béo năm nay lỗ nặng, ế ẩm, tôi có 1 con bò lớn rất cần bán nhưng chưa thấy ai mua".

Số liệu của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An cho biết, hiện Nghệ An có 268.256 con trâu, 503.386 con bò. Người dân Nghệ An chủ yếu tập trung chăn thả trâu bò hoặc nuôi vỗ béo, trong khi nhu cầu trâu bò cày kéo hầu như không còn do sản xuất nông nghiệp đã được cơ giới hóa.

Do đầu ra ổn định, lợi nhuận cao hơn so với các gia súc khác, nên số lượng trâu bò ngày càng tăng, có nhiều hộ chăn nuôi với quy mô lớn.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, việc tiêu thụ trâu, bò gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá bán giảm mạnh khiến người nuôi thua lỗ. Những năm trước, Tết là dịp tiêu thụ trâu bò rất lớn nhưng năm nay không có không khí mua bán sôi nổi như mọi năm.

Ông Ngô Đức Quỳnh – Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cho biết: Trâu bò của người dân nuôi phục vụ nhu cầu thực phẩm đang rất khó bán, giá cả xuống thấp do không xuất đi Trung Quốc được, trong khi sức tiêu thụ của thị trường trong nước gần như đã bão hòa. Đây cũng là tình trạng  chung của nhiều địa phương, làm cho người chăn nuôi rất khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn