MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhận trâu giống giảm nghèo, dân vừa mừng vừa lo. Ảnh: Việt Bắc.

Trâu hỗ trợ giảm nghèo vừa ốm vừa đắt, loạt xã ở Thái Nguyên thu hồi con giống

Việt Bắc LDO | 14/03/2024 12:56

Thái Nguyên - Trâu giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo kém chất lượng cùng giá thành đắt đỏ, hộ nghèo không mặn mà nhận đã khiến hàng loạt các xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ phải dừng triển khai hoặc cho thu hồi lại con giống.

Lo lắng khi được nhận trâu giống giảm nghèo

Như Báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng nhiều hộ nghèo tại xã Văn Hán (huyện Đồng Hỷ) từ chối nhận trâu giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo tại địa phương. Nguyên nhân được cho con giống kém chất lượng, giá thành đắt đỏ khiến người dân không mặn mà.

Không chỉ trâu giống kém chất lượng, tại một số xã, lợn giống hỗ trợ được các hộ nghèo nhận về bất ngờ phát bệnh, lăn ra chết khiến người dân đứng ngồi không yên khi vừa thiệt hại kinh tế vừa lo nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Lợn giống giảm nghèo cho hộ dân tại xã Cây Thị (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khi mang về xuất hiện biểu hiện ốm rồi lăn ra chết.

Mặc dù trâu giống đã về chuồng tới lần thứ 2 nhưng bà Triệu Thị Tiên, xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ) vẫn chưa hết lo lắng. Bà Tiên là 1 trong 32 hộ nghèo được nhận trâu giống dự án hồi tháng 1.2024 và vừa được thu hồi, cấp lại con giống mới.

Theo bà Tiên, trâu giống lúc đầu được lấy từ một trang trại ở xã Nam Hoà (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), trọng lượng chỉ gần 2 tạ, hình thể gầy gò, ốm yếu. Trâu về thả vào chuồng ít hôm thì bắt đầu có biểu hiện bệnh long móng lở mồm, sau đó bệnh lây sang đàn trâu nhà khiến gia đình bà lo lắng.

"Khi thấy hiện tượng trâu bị lây bệnh tôi đã thông báo và phía xã đã cho người cấp thuốc, tiến hành khử khuẩn. Sau đó, nhà thầu có xuống thu hồi và cấp giống mới, tuy nhiên con trâu cấp mới cũng gầy nhom, thấy không được khỏe mạnh", hộ bà Tiên chia sẻ.

Trâu giống giảm nghèo có thể trạng gầy gò, yếu ớt.

Tương tự, hộ anh Triệu Văn Tài trú xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến khi lấy về, trâu giống cũng gầy gò và có biểu hiện bệnh ngoài da. Đơn vị cung cấp trâu giống nói trâu đã được tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo chất lượng nhưng anh Tài vẫn rất không yên tâm.

"Nhiều hộ khác khi mang trâu về cũng gặp tình trạng con giống bị bệnh, sức khỏe không ổn định. Chúng tôi rất lo lắng, trong khi giá trâu dự án thì quá đắt đỏ, từ 15 - 20 triệu đồng/con, với con trâu có hình thể tương đương bán ngoài thị trường chỉ từ 7 - 10 triệu đồng", anh Tài cho hay.

Thu hồi, cấp mới trâu giống hoặc dừng triển khai

Trước thực trạng trên, nhiều xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã tiến hành dừng triển khai dự án cấp trâu giống hỗ trợ giảm nghèo cho người dân. Một số địa phương tiến hành thu hồi và cấp lại con giống cho những hộ nghèo vẫn có nhu cầu.

Ngày 14.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết, hiện nay phía xã đã cho tiến hành thu hồi hàng loạt con trâu giống không đạt chất lượng và cấp mới lại trâu giống cho các hộ dân có nhu cầu.

"Thời điểm đầu khi cấp con giống cho người dân, chúng tôi đã thiếu sót để phía đơn vị trúng thầu cung cấp con giống khi họ chưa cung cấp đủ giấy tờ về thông tin xuất xứ, tiêm chủng dẫn đến việc con giống khi đến tay người dân chưa đảm bảo.

Chúng tôi đã yêu cầu phía đơn vị cấp lại đồng thời yêu cầu họ cung cấp các giấy tờ liên quan đến các con giống được cấp ban đầu", vị lãnh đạo xã thông tin.

Trâu giống giảm nghèo được cấp lại, theo người dân so với ban đầu hình thể vẫn gầy gò, không đạt chất lượng.

Trong khi đó tại xã Văn Hán (Đồng Hỷ), địa phương đang triển khai chương trình cấp trâu giống cho các hộ nghèo nhưng người dân đồng loạt từ chối nhận vì chất lượng con giống không đảm bảo. Hiện địa phương này đã cho dừng triển khai dự án.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Xuân Hiền - Chủ tịch UBND xã Văn Hán cho biết, sau khi cho người dân đi xem trực tiếp con giống một số hộ không muốn nhận vì cho rằng trọng lượng trâu nhỏ, thể trạng gầy gò. Hiện chúng tôi đã dừng triển khai và huỷ thầu với đơn vị trúng thầu trước đó.

"Chúng tôi tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân, kết quả 32/49 hộ đề xuất nhất trí chuyển đổi mục tiêu đầu tư sang chế biến chè vì đến thời điểm hiện tại, giá thịt trâu trên thị trường giảm sâu so với lúc trước xây dựng đề xuất dự án và thời điểm sau đấu thầu một số địa phương xảy ra dịch bệnh nên lo ngại ảnh hưởng đến dự án", ông Hiền cho hay.

Trước đó, đầu tháng 1.2024, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh liên quan đến những bất thường trong việc triển khai các dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia tại huyện Điện Biên.

Theo đó, bò giống được cấp cho các hộ dân diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số đều có thể trạng gầy trơ xương, nguồn gốc giống mập mờ trong khi giá thành mỗi con bò lại khá cao khiến người dân lo lắng khi nhận về nuôi.

Một số xã tại tỉnh Điện Biên đã xin trả lại nguồn vốn nhưng cấp huyện không nhận. Việc này khiến nhiều xã phải tiếp nhận bò giống trong khi đơn vị cung cấp con giống chưa cung cấp đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn