MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ vàng Apey A hết hạn từ năm 2018, đến nay vẫn trây ỳ không chịu đóng cửa mỏ. Ảnh: Hưng Thơ

Trây ỳ 5 năm chưa đóng cửa mỏ vàng này, vẫn được cấp mỏ vàng khác

HƯNG THƠ LDO | 16/10/2023 06:14

Khai thác xong ở mỏ vàng Apey A, 5 năm qua Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 trây ỳ không hoàn tất các thủ tục để đóng cửa mỏ, khiến địa phương và người dân bức xúc. Đã vậy, cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cho doanh nghiệp trên thuê đất để khai thác mỏ vàng khác.

Ngày 15.10, nguồn tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, mỏ khoáng sản quặng vàng tại khu vực Apey A (xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được đóng.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án Đầu tư khai thác, chế biến mỏ vàng Apey A với số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của dự án gần 1,6 tỉ đồng (chưa bao gồm yếu tố trượt giá).

Nhưng sau khi hết thời hạn khai thác từ năm 2018, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 mới chỉ nộp 100 triệu đồng. Ngày 18.9, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 nộp đủ tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản, nhưng chưa nhận được hồi âm.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, vào ngày 9.10, Cục Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề nghị Quảng Trị có ý kiến về Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại khu vực Apey A. Vì vậy, Quảng Trị đề nghị Cục Khoáng sản Việt Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trước khi phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.

Liên quan đến việc khai thác mỏ vàng Apey A, đã có rất nhiều bức xúc của người dân và chính quyền địa phương. Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, đại biểu chất vấn, mỏ vàng Apey A hết thời gian khai thác vào 30.6.2018, nhưng đã nhiều năm vẫn chưa đóng cửa mỏ. Trong lúc nhiều hécta đất ở mỏ bỏ hoang thì người dân đồng bào thiểu số cạnh đó lại thiếu đất sản xuất.

Trả lời chất vấn, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị nói rằng, khi hết thời hạn khai thác, đã yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa mỏ theo đúng quy định nhưng không được thực hiện. Và việc đóng cửa mỏ vàng do Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát thực hiện, tỉnh Quảng Trị chỉ phối hợp.

Tìm hiểu của Lao Động cho thấy, trong lúc doanh nghiệp phớt lờ các yêu cầu, không chịu phối hợp đóng cửa mỏ vàng Apey A theo quy định, thì cơ quan chức năng lại tiếp tục có chỉ đạo tỉnh Quảng Trị hoàn tất các thủ tục cho Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 thuê đất để khai thác mỏ vàng khác. Cụ thể, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 sẽ tiến hành đầu tư khai thác, chế biến quặng vàng gốc mỏ vàng A Vao (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, khi Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 trây ỳ không chịu thực hiện các yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị không phê duyệt hồ sơ thuê đất để khai thác mỏ vàng A Vao.

Tuy nhiên, hiện UBND huyện Đakrông đã có văn bản, phê duyệt dự toán kinh phí định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư khai thác, chế biến quặng vàng gốc mỏ vàng A Vao với tổng kinh phí hơn 69 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn