MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các em từ các tỉnh, thành phố bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tại diễn đàn.

Trẻ em phải vượt qua sự sợ hãi để tố giác người xâm hại tình dục

LÊ HOA LDO | 24/08/2017 16:00

Khi bị xâm hại tình dục, trẻ em được người khác phát hiện và tố giác là rất tốt, tuy nhiên, trẻ em phải vượt qua sự sợ hãi, trấn an tinh thần để chủ động lên tiếng, tố giác người xâm hại, từ đó bảo vệ được chính mình.

Đó là thông điệp được Đỗ Quốc Hưng - học sinh lớp 8 trường THCS An Lộc (Bình Phước) - chia sẻ tại khai mạc Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 5 năm 2017 do Bộ LĐTBXH, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 24.8.

Diễn đàn trẻ em lần thứ 5 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 200 trẻ em từ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi, đại diện trẻ em của 48 tỉnh, thành phố trên cả nước, các Làng trẻ em SOS và Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Tại đây, các em sẽ thảo luận 4 nội dung: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan trò chuyện cùng các em nhỏ.

Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - cho biết: “Diễn đàn trẻ em ở các địa phương và Diễn đàn Trẻ em quốc gia năm 2017 tập trung chủ đề “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Đại diện trẻ em trên mọi miền đất nước, các em sẽ mang thông điệp, kiến nghị, nguyện vọng của mình tới các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đây cũng là nơi để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của các em”.

Đánh giá về kiến nghị trẻ em tại các Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần trước đây, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em - cho biết: Từ Diễn đàn trẻ em tổ chức lần đầu tiên năm 2009 đến nay, Luật trẻ em được Quốc hội thông qua, quy định rõ ràng ý kiến nguyện vọng của các em được cơ quan tổ chức có liên quan tiếp nhận, lắng nghe, xem xét, giải quyết và phản hồi. Vì vậy, tất cả các ý kiến của trẻ em tại Diễn đàn Trẻ em quốc gia được Bộ LĐTBXH tổng hợp, cùng Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phân tích, tổng hợp gửi đến cơ quan, bộ ngành có liên quan.

Ông Nam cũng cho biết, diễn đàn trẻ em kế tiếp sẽ có báo cáo phản hồi về việc thực hiện khuyến nghị trẻ em từ các bộ ngành có liên quan. Trong báo cáo này nói rõ những khuyến nghị  nào đã, đang và chưa thực hiện và nói rõ lý do vì sao.

“Không ai hiểu trẻ em bằng chính trẻ em. Không ai có thể truyền tải nguyện vọng của các em bằng chính trẻ em. Không ai có thể bảo vệ các bạn mình, thông tin thông báo tố giác xâm hại trẻ em bằng chính các em. Chúng tôi tin rằng trẻ em cùng người lớn giải quyết các vấn đề nóng bỏng trong xã hội”, ông Nam cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn