MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Quân sự, Quân đoàn I bố trí xe đưa các công dân về tận nhà. Ảnh: NT

Trên 600 công dân hoàn thành xong thời gian 14 ngày cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 07/04/2020 15:49

Ngày 7.4, Trường Quân sự, Quân đoàn I (phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp tổ chức bàn giao 644 công dân Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại trường Quân sự để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đại diện lãnh đạo Trường Quân sự, Quân đoàn I trao giấy chứng nhận cho các công dân. Ảnh: NT

Trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tại Trường Quân sự, Quân đoàn I, tất cả các công dân đều được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe, đảm bảo các điều kiện về ăn, nghỉ, sinh hoạt. Các công dân cũng nghiêm túc chấp hành đầy đủ nội quy, quy định tại khu cách ly, hoàn thành việc cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Qua các lần xét nghiệm và thăm khám sức khỏe, hiện 644 công dân đều khoẻ mạnh, an toàn, đủ điều kiện về sức khỏe trở về gia đình, cộng đồng.

Các cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự, Quân đoàn I giúp các công dân vận chuyển hành lý ra xe. Ảnh: NT

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Quân sự, Quân đoàn I và Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp đã đã gửi lời chúc mừng và trao “Giấy chứng nhận hoàn thành việc cách ly phòng bệnh COVID-19” cho đại diện các công dân. Đồng thời, mong muốn khi về cộng đồng, các công dân tiếp tục thực hiện yêu cầu cách ly đủ thời gian quy định và trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình, khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại lễ bàn giao, đại diện các công dân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ sự xúc động trước sự chăm sóc, quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự, Quân đoàn I đã giành cho những người cách ly tại đây trong 14 ngày qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn