MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trên đường đi đón vợ, tài xế bị phát hiện nồng độ cồn hơn 2 lần kịch khung

NHƯ QUỲNH LDO | 25/05/2024 08:23

TPHCM - Bị tổ CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy, tài xế phân trần, do nhà có đám giỗ nên uống rượu, đến tối, khi chạy xe qua Quận 3 đón vợ đi làm về, đi qua đoạn này thì bị CSGT kiểm tra và phạt.

Bắt đầu từ khoảng 21h tối 24.5, tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur (Quận 3), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã tiến hành lập chốt, triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên những người điều khiển phương tiện xe máy và phát hiện một số trường hợp vi phạm, chủ yếu ở tuổi độ trung niên.

Điển hình, ông D.V.P (59 tuổi, ngụ Quận 4) có kết quả 1,128 miligram/lít khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung là 0,4 miligram/lít khí thở.

Lực lượng chức năng thực hiện đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đêm 24.5. Ảnh: Như Quỳnh

Ông P cho biết, do nhà ông có đám giỗ nên đã uống rượu từ chiều. Đến tối, khi chạy xe qua Quận 3 đón vợ đi làm về, đi ngang qua đây thì bị CSGT kiểm tra.

"Tôi làm bảo vệ, mỗi tháng lương chỉ 4-5 triệu đồng. Giờ bị xử phạt, tôi chỉ biết xin lỗi vợ vì lỡ uống rượu nên để xảy ra sự việc này", ông P nói.

Mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung của ông P. Ảnh: Như Quỳnh

Với lỗi vi phạm trên, ông P sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Một người đàn ông khác tên N.G.C (50 tuổi, quê Tiền Giang) ngạc nhiên khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng ở cồn ở mức 0,123mg/lít khí thở.

CSGT tiến hành lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Như Quỳnh

Làm việc với CSGT, ông C khẳng định hôm nay không sử dụng rượu bia.

“Tôi vừa từ quê ở Tiền Giang chạy xe lên TPHCM, khi đi qua đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7) thì trời mưa nên tấp vào quán uống nước có gas để giải khát. Không hiểu lý do tại sao khi CSGT kiểm tra lại phát hiện tôi có nồng độ cồn”, người đàn ông quê Tiền Giang nói.

Ông C cho biết thêm, trước đó 1 ngày ông có nhậu, có thể do cơ địa nên vẫn còn cồn trong cơ thể. “Tôi thấy mình cũng khỏe, bình thường nhưng không lường trước hơi thở vẫn còn cồn do nhậu từ hôm qua", ông C cho hay.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế này bị cảnh sát xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Hơn 1 giờ lập chốt, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 phương tiện xe máy. Một số tài xế cho biết, do đi quãng đường ngắn nên chủ quan hoặc chỉ uống 1-2 ly xã giao, đi tiệc sau giờ làm nên vẫn lái xe.

Tại buổi họp báo Kinh tế - xã hội định kỳ, chiều 23.5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, Công an TPHCM đã xử phạt 60.499 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước.

Các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện đều thông báo về cơ quan theo quy định. So với 4 tháng cuối năm 2023 có 22 trường hợp vi phạm thì số cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn 4 tháng đầu năm 2024 giảm 27%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn