MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ NNPTNT phấn đấu cùng các bộ, ngành và các địa phương trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm. Ảnh: Ngọc Hà-PCTT

Triển khai trồng 1 tỉ cây xanh, ngăn chặn việc chặt đào rừng chơi tết

Vũ Long LDO | 26/12/2020 11:55

Sau chỉ đạo trồng 1 tỉ cây xanh, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chặt phá, vận chuyển, kinh doanh đào rừng. Bộ NNPTNT đã có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện chỉ đạo này.

1 tỉ cây xanh sẽ được trồng như thế nào?

Trao đổi với PV Lao Động, Thứ trưởng thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn cho biết:

Về chương trình trồng 1 tỉ cây xanh, Bộ NNPTNT giao Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng đề án trình Chính phủ và Thủ tướng để chương trình trồng cây trở thành phong trào của toàn dân, của tất cả các ngành chứ không phải chỉ của riêng ngành lâm nghiệp, không chỉ việc của Bộ NNPTNT, với các yêu cầu cơ bản như, cây trồng phải là cây lấy gỗ lâu năm, đa mục tiêu, ưu tiên cây bản địa.

Về việc nên trồng cây xanh ở đâu? Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, trước hết trồng ở đô thị, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp; trên đường giao thông; trồng tại các khu tưởng niệm, khu văn hóa; tại các vành đai phòng hộ cho các khu nông nghiệp, tóm lại là ngoài diện tích đất lâm nghiệp. Còn diện tích quy hoạch để phát triển rừng, thì chủ yếu ở 2 chỗ và thực tế cũng chỉ còn quỹ đất tập trung cho 2 chỗ: Đất trống phòng hộ trên núi và vành đai kinh tế.

“Chúng tôi cũng đề nghị với Thủ tướng chỉ thị không tính chỉ tiêu, không cộng chỉ tiêu cây trồng rừng tái canh (chặt đi rồi trồng lại - thu hoạch) vào kế hoạch triển khai trồng 1 tỉ cây xanh; trồng rừng thay thế khai hoang trồng lại phải 1 gấp 3.

"Hiện nay, trồng rừng phân tán mỗi năm khoảng 60 triệu cây, nay phấn đấu ngay trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải tăng chỉ tiêu lên 1,5 lần, các địa phương chủ động phấn đấu bình quân cả kỳ phải gấp đôi so với 5 năm vừa qua" - Thứ trưởng Hà Công Tuấn nêu ý kiến và tiêu chuẩn rừng trồng phải có thêm khoảng 500-600 nghìn hecta nữa, trong lâu dài sẽ phải tự nhiên hóa rừng trồng thành rừng tự nhiên.

Cấm chặt phá, vận chuyển, kinh doanh đào rừng

Về yêu cầu của Thủ tướng xử phạt nghiêm trường hợp chặt phá, vận chuyển, kinh doanh đào rừng, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh đây là yêu cầu nhằm hướng đến lưu giữ nét đẹp của tập quán hái lộc đầu năm của dân tộc ta, không chặt phá cây rừng, tổ chức Tết Trồng cây Tân Sửu hiệu quả, thiết thực.

Trước khi Thủ tướng chỉ đạo trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm, Bộ NNPTNT luôn đẩy mạnh tuyên truyền về Tết trồng cây. Ảnh: Ngọc Hà-PCTT

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết thêm, thực tế, trong luật đã quy định việc cấm chặt phá cây rừng, trong đó có đào rừng, tuy nhiên, đúng là việc bảo vệ, quản lý những cây đào rừng còn chưa được quan tâm đúng mức. Để thực hiện được chỉ đạo của Thủ tướng, cần có sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương, quản lý thị trường, lực lượng công an chứ không phải chỉ là việc của lực lượng kiểm lâm.

"Một việc khó như cấm đốt pháo chúng ta còn thực hiện được và rất hiệu quả thì tôi nghĩ với việc cấm chặt phá đào rừng cổ thụ, nếu chính quyền vào cuộc sát sao, tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá bừa bãi, từ bỏ thói quen chơi đào rừng ngày Tết thì tôi tin những cây đào rừng sẽ được bảo vệ" - Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định.

Như Lao Động đã đưa tin, tại Hội nghị tổng kết kế hoạch năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (24.12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nghiêm cấm việc chặt cây rừng, đào rừng mang về xuôi bán; người dân không tự ý chặt phá cây rừng, đào rừng phục vụ thú chơi cây rừng vào dịp Tết. Các địa phương kiểm soát chặt, ai chặt phá cây rừng, đào rừng mang về thành phố bán sẽ bị xử lý.

"Đây là vi phạm, cần xử lý nghiêm túc" - Thủ tướng yêu cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn