MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trò nghèo ở Bắc Ninh và niềm vui khi được tặng máy tính mới

Trần Tuấn LDO | 18/09/2021 13:01

Không chỉ để học tập trực tuyến, máy tính với các em còn là cả một chân trời mới...

Ước có một chiếc máy tính

Những ngày đầu năm học 2021 – 2022, Nguyễn Thị Thanh Loan là học sinh hiếm hoi của trường THCS Hòa Long, TP.Bắc Ninh vẫn được… "tựu trường". Nhà nghèo, không có thiết bị học online, nữ sinh lớp 6C được thầy cô tạo điều kiện đến lớp nghe giảng. Lớp chỉ có 2 cô trò. Khi cô giáo giảng bài cho các bạn qua ứng dụng zoom, Loan ngồi "học ké", nhìn các bạn qua máy chiếu trên bục giảng.

Mồ côi cha từ nhỏ, Loan sống trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ của Loan là chị Nguyễn Thị Thanh Hợp (SN 1980, khu Viêm Xá, phường Hòa Long, TP.Bắc Ninh) trước đây làm phụ hồ nhưng bị mất việc từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Không có tiền tích lũy lại mất đi thu nhập duy nhất, để có tiền sống qua ngày, mỗi chiều muộn, chị Hợp lại ra chợ gần nhà làm quét dọn thuê cho các tiểu thương.

"Làm quét rác chỉ được mấy đồng đủ hai mẹ con ăn qua ngày nên gia đình không đủ điều kiện mua máy tính hay điện thoại để cho con học online", chị Hợp nói.

Hai mẹ con Loan. Ảnh: PV.

Trao đổi với chúng tôi, Loan cho cho biết, ước mơ của em từ bé là có được 1 chiếc máy tính. Mỗi lần thấy các bạn học online, đọc báo, xem truyện… trên điện thoại, máy tính bảng, Loan nói, chỉ biết ước.

“Có lần em ngủ mơ thấy được tặng cho một chiếc máy tính thế là em lên mạng vào trang báo điện tử, đọc các tin tức cho mẹ nghe. Mẹ em rất thích đọc báo”, Loan kể.

Một trường hợp khác ở phường Hòa Long là em Nguyễn Tuấn Anh (lớp 3A2, trường Tiểu học Hòa Long, TP.Bắc Ninh), mồ côi bố từ nhỏ. Trong khi đó, mẹ em cũng không còn minh mẫn sau một lần hai mẹ con gặp tai nạn xe máy.

Mẹ Tuấn Anh hiện vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện, nhà chỉ còn chiếc điện thoại đen trắng nhưng cũng đã bị hỏng sau lần ngã xe nên em không thể tham gia học trực tuyến như bạn bè.

 Tuấn Anh mơ ước có máy tính để học online. Ảnh: PV.

Thương đứa cháu côi cút, hàng ngày anh Thái, là bác của Tuấn Anh lại đến đưa em về nhà mình cách đó 4 cây số để cho học nhờ máy tính cùng anh, chị em họ, hết giờ học lại đưa cháu về nhà. Dù nắng hay mưa, anh Thái đều đặn đưa đón, không nỡ để cháu mình lỡ một buổi học nào.

Giống như Loan, ước mơ của Tuấn Anh cũng là có được một chiếc máy tính để học online như bạn bè. Với các em, máy tính được kết nối mạng là cả một chân trời mới.

Ước mơ thành hiện thực

Biết được hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Thị Thanh Loan và em Nguyễn Tuấn Anh, chiều ngày 16.9.2021, đại diện Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã đến tận nhà trao cho 2 em học sinh hai chiếc máy tính để bàn, mỗi chiếc trị giá 10 triệu đồng. Đây là 2 chiếc máy tính được kêu gọi trong chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, 2 chiếc máy tính này sẽ giúp các em đáp ứng tốt nhu cầu học tập trên môi trường internet.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, sẽ không chỉ có Loan và Tuấn Anh, sắp tới hàng trăm em học sinh khác ở Bắc Ninh cũng sẽ được tặng máy tính từ chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh trao máy tính cho 2 em Loan và Tuấn Anh. Ảnh: PV. 

“Được sự chỉ đạo và kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm này, Chương trình đã kêu gọi ủng hộ được 309 bộ máy tính với tổng trị giá là 2,9 tỉ đồng. Trong đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ủng hộ 186 bộ máy tính. Còn lại là sự ủng hộ của Sở Thông tin truyền thông tỉnh và một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đang lên danh sách các em học sinh khó khăn, cần hỗ trợ, đồng thời sẽ sớm thực hiện trao máy tính cho các em để có phương tiện học tập”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Bên cạnh đó, được biết, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách về học phí; hỗ trợ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ lên tới hơn 94,3 tỉ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các cơ sở giáo dục có mục tiêu và theo phân cấp quản lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn