MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trộm tôm hoành hành khắp vùng nuôi tôm tại bán đảo Cà Mau

NHẬT HỒ LDO | 09/11/2019 11:51
Phát hiện kẻ trộm, chủ nuôi tôm không dám đuổi bắt vì sợ trả thù. Bởi trước đó, kẻ trộm đã giết chết chủ nuôi tôm vì bị phát hiện. 
 

Công an huyện Hòa Bình, Bạc Liêu vừa triệt phá thành công băng trộm tôm liên huyện, bắt 7 đối tượng gây ra 31 vụ trộm tôm trên địa bàn huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải với tài sản bị thiệt hại của người dân trên 500 triệu đồng.

Đặng Quốc Việt, kẻ trộm tôm giết chết chủ vuông tôm tại Cà Mau lãnh án chung thân (ảnh Nhật Hồ)

Trước khi chuyên án được xác lập, trên địa bàn huyện Hòa Bình thường xảy ra nhiều vụ trộm tôm, gây ra tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân, tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự.

Công an huyện Hòa Bình đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 23.2 tại ấp Cái Tràm (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) để điều tra, làm căn cứ xác lập chuyên án và củng cố tài liệu, thu thập chứng cứ, tiến hành truy xét các đối tượng trong chuyên án.

Nuôi tôm tại huyện Hòa Bình, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ).

Công an huyện Hòa Bình đã ra lệnh bắt 7 đối tượng và đang truy tìm 2 đối tượng khác để đấu tranh. Trong đó, có 5 đối tượng cư ngụ trên địa bàn huyện Hòa Bình, 1 đối tượng ngụ huyện Phước Long, 1 đối tượng ngụ huyện Đông Hải.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai đã thực hiện 31 vụ trộm tôm (gồm 20 vụ trên địa bàn huyện Hòa Bình, 11 vụ ở huyện Đông Hải), tổng giá trị tài sản chiếm đoạt do băng nhóm này gây ra trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị thiệt hại của người dân là trên 500 triệu đồng.

Khi gây án, bọn chúng phân công vai trò từng người, địa điểm cụ thể và bàn bạc với nhau nếu bị bắt sẽ không khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Đặc biệt, khi trộm tôm, các đối tượng thường mang theo hung khí để chống trả người dân, lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Thượng tá Lâm Văn Định, Phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòa Bình, Trưởng Ban chuyên án 219T - cho biết: “Sau khi chuyên án thành công, người dân rất phấn khởi, nhất là đối với người nuôi tôm. Với trách nhiệm của mình, lực lượng công an huyện đã hết mình thực hiện nhiệm vụ để đem đến sự bình yên cho nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.

Trước đó nhiều người dân tại huyện Năm Căn, Cà Mau phản ánh thời gian gần đây thường xuyên xảy ra nạn trộm thả lưới, đổ hóa chất xuống vuông để kéo tôm. Tình trạng này không những gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất, mà còn tạo ra tâm lý hoang mang cho người dân trong khu vực.

Anh Phan Thanh Pha, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau người có gần 5ha vuông tôm than thở: “Kẻ trộm tôm thường vào vuông từ 0 giờ đến 3 giờ. Chúng đi nhiều người nên phát hiện chúng tôi không dám truy đuổi. Mặc khác, nếu làm căng, kẻ trộm dùng thuốc bảo vệ thực vật bỏ xuống ao tôm là hết đường cứu chữa”.

Người nuôi tôm vùng quê tại Cà Mau lúc nào cũng lo lắng vì thường xuyên bị trộm tôm (ảnh Nhật Hồ)

Theo báo cáo của UBND xã Lâm Hải, Công an xã Lâm Hải nhận tin báo của 2 hộ dân ở ấp Trường Đức về việc vuông tôm của mình bị kẻ trộm rải thuốc để bắt trộm tôm. Qua xác minh tin, kết quả ban đầu: Tình hình tôm chết chưa rõ nguyên nhân đã xảy ra vài ngày trước đó, bà con nghi ngờ có nhóm đối tượng sử dụng thuốc rải lên mặt nước trong vuông để bắt tôm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn