MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồn Biên phòng Thanh vận chuyển mỳ tôm đến cho người dân vùng bị cô lập. Ảnh: BP.

Trong đêm, bộ đội biên phòng chèo thuyền đi hỗ trợ người dân bị cô lập

HƯNG THƠ LDO | 29/09/2022 09:16

Quảng Trị - Trong đêm, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) đã chèo thuyền đến hỗ trợ cho các hộ dân bị cô lập do ảnh hưởng bão số 4.

This browser does not support the video element.

Video: Biên phòng Thanh hỗ trợ mì tôm cho các hộ dân bị cô lập do nước dâng cao.

Sáng 29.9, trung tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, một số bản làng ở trên địa bàn đã bị cô lập do nước sông, suối dâng lên.

Trong đêm 28.9, cán bộ chiến sĩ của đơn vị này đã chèo thuyền, đưa mì tôm đến hỗ trợ cho các hộ dân người đồng bào thiểu số ở thôn Thanh Ô (xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ ở đồn này phải thay nhau túc trực ở các địa điểm bị ngập để cảnh báo người dân lui tới.

Biên phòng Thanh tặng quà cho hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 4. Ảnh: BP.

Cũng do ảnh hưởng bão số 4, ngôi nhà sàn của anh Hồ Văn Chăn (26 tuổi, trú tại thôn A Quan, xã Lìa, huyện Hướng Hóa) bị sập và tốc mái. Trước mắt, Đồn Biên phòng Thanh đã hỗ trợ gia đình ông Chăn 50kg gạo, 1 triệu đồng tiền mặt và huy động cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ dựng lại nhà.

Ảnh hưởng bão số 4, thống kê sơ bộ tại tỉnh Quảng Trị có 8 người bị thương, hơn 130 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 2 nhà bị sập hoàn toàn; nhiều km đường giao thông bị xói lở, hư hỏng; 2 cây cầu tại Vĩnh Linh bị cuốn trôi; 4 điểm trường học tại Hướng Hóa bị hư hại; nhiều diện tích thủy lợi, đê kè, kênh mương tại các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong bị sạt lở, hư hỏng; một số ngầm tràn của các xã thuộc các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông mực nước đang lên, làm chia cắt giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn