MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị bỏ hoang quá lâu, nhiều hạng mục ở Trung tâm Dạy nghề Kiểu mẫu Sơn Tịnh xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên dự án cây cỏ mọc um tùm. Ảnh: Ngọc Viên

Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang 10 năm chưa có hướng xử lý

Viên Nguyễn LDO | 10/08/2023 09:05

Hàng chục tỉ đồng được đổ vào Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, 1 trong 10 trung tâm dạy nghề thí điểm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nhưng thi công dang dở rồi bỏ hoang trên 10 năm. Thực trạng này khiến 30.000m2 đất từng là “bờ xôi ruộng mật” của nông dân giờ thành hoang hóa, treo theo dự án.

Ngưng bố trí vốn nên dự án dang dở

Đầu năm 2012, Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ LĐTBXH đề nghị được đầu tư Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh. Địa phương đưa ra hàng loạt lý do cho thấy, sự cần thiết và cấp bách phải đầu tư cho trung tâm này.

Vì vậy, năm 2012, Bộ LĐTBXH thống nhất chủ trương và bố trí kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng trung tâm trên. Ngày 28.11.2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí trên 37,8 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề hơn 33,9 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi trên 3,9 tỉ đồng. Sau khi đầu tư tiền tỉ giải phóng mặt bằng, năm 2013, dự án đã khởi công. Tuy nhiên sau khi đổ nguồn vốn hơn 20 tỉ đồng thì năm 2014, dự án bị dừng đột ngột.

Ông Nguyễn Hữu Triều ở xã Tịnh Phong bức xúc cho biết: “Nông dân chúng tôi hiến đất để xây dựng trung tâm, nhưng dự án xây dựng dang dở rồi dừng, gây lãng phí ngân sách đầu tư của Nhà nước, lãng phí đất đai của người dân…”.

Nguyên nhân dự án dừng đột ngột là do không còn vốn sau khi Bộ LĐTBXH dừng bố trí kinh phí đầu tư theo cơ cấu vốn dự án được phê duyệt vì chỉ mới bố trí cho tỉnh Quảng Ngãi trên 10,3 tỉ đồng. Quảng Ngãi bỏ ra trên 3,9 tỉ đồng, song chừng ấy là chưa đủ để hoàn thành dự án. Sau nhiều lần đề nghị Bộ LĐTBXH bất thành, Quảng Ngãi buộc phải bỏ hoang dự án.

Ông Huỳnh Thanh Tiến - Quyền Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong - cho biết: “Trên 10 năm kể từ ngày khởi công, công trình vẫn giậm chân tại chỗ, nhiều hạnh mục xuống cấp. Cử tri phản ánh công trình gây thất thoát, lãng phí quỹ đất, không hiệu quả như mục tiêu ban đầu mà chủ đầu tư đưa ra”.

Trung tâm Dạy nghề Kiểu mẫu Sơn Tịnh thi công dang dở rồi bỏ hoang gần 10 năm. Ảnh: Ngọc Viên

Vẫn luẩn quẩn chuyển giao

Để cố gắng thu hồi lại số tiền hơn 20 tỉ đồng về cho ngân sách đã đổ vào dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định chuyển giao dự án cho Trường Cao đẳng Công Thương TP Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh yêu cầu Trường chuyển trả vào ngân sách toàn bộ số tiền quyết toán của dự án là gần 20,5 tỉ đồng để trả nợ nhà thầu thi công hơn 7,2 tỉ đồng, nguồn tiền còn lại gần 13,3 tỉ đồng sẽ sử dụng thực hiện nhiệm vụ Chương trình Mục tiêu Việc làm và Dạy nghề của tỉnh.

Sau khi nhận bàn giao, Trường Cao đẳng Công Thương TP Hồ Chí Minh chỉ chuyển trước cho tỉnh Quảng Ngãi được 7,2 tỉ đồng và thi công thêm một số hạng mục, nhưng rồi cũng đứt đoạn vì thiếu nguồn lực và gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý do trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chuyển giao dự án.

Ông Phan Đình Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi - cho hay: “Trường cũng có nêu lý do là Quyết định 213 của UBND tỉnh cũng chưa đảm bảo theo trình tự thủ tục, bởi thẩm quyền chuyển giao phải là thẩm quyền của Trung ương, của Bộ Tài chính cho nên trường không tiếp tục đầu tư được. Lý do thứ hai là thời điểm hiện tại nguồn vốn đầu tư của nhà trường là không có nên không thể tiếp tục đầu tư”.

Cuối năm 2022, Trường này chính thức xin trả lại dự án. Tháng 5.2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi huỷ bỏ quyết định liên quan đến việc chuyển giao dự án Trung tâm Dạy nghề Kiểu mẫu Sơn Tịnh từ chủ đầu tư cũ là Sở LĐTBXH và Trường Cao đẳng Công Thương TP Hồ Chí Minh.

Quảng Ngãi lại yêu cầu chủ đầu tư cũ của dự án là Sở LĐTBXH Quảng Ngãi phải tiếp nhận lại nguyên trạng dự án. Vòng luẩn quẩn “chuyển giao - tiếp nhận - trả lại - tiếp nhận” của dự án này kéo dài trong nhiều năm. Dự án vẫn bế tắc, các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Tấn Đối - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm này cho Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Sở LĐTB&XH tỉnh để tập trung giải quyết những hậu quả. Và sẽ xử lý ở nhiều hướng. Nếu phát triển được ở ngành giáo dục nghề nghiệp thì tốt, nếu không phát triển được thì UBND tỉnh cũng phải xử lý cơ sở đó chứ không thể để lãng phí như thế được”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn