MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Nghệ An huy động mọi lực lượng giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu. Ảnh: Xuân Tuyến

Trước siêu bão số 10: Biển động dữ dội, tất cả tàu thuyền đã vào bờ

QUANG ĐẠI LDO | 15/09/2017 07:29
Bão số 10 đang tiến vào bờ, hướng Nghệ An – Quảng Trị. Vùng gần bão đi qua, biển động dữ dội. Tại Nghệ An, tất cả tàu thuyền đều đã cập bờ an toàn.

Vào chiều 14.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến Nghệ An chỉ đạo tình hình phòng chống bão số 10.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong việc ứng phó với cơn bão số 10, Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An tập trung triển khai các phương án chủ động, ưu tiên cao nhất việc sơ tán, di dời dân khỏi những vùng có nguy cơ mất an toàn khu vực ven biển, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số.

Toàn tỉnh có 4.016 phương tiện/18.541 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến 18 giờ ngày 14.9, tất cả các phương tiện trên đã vào trú tránh an toàn. Trong đó: Phương tiện đang neo đậu tại bến: 3.912 phương tiện/17.848 lao động;  Phương tiện neo đậu ngoại tỉnh: 104 phương tiện/693 lao động.

Vẫn còn 27. 000 ha lúa mùa, 17 nghìn ha nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch; 696 lồng nuôi cá lồng trên sông, hồ đâp mặt nước lớn.

Tỉnh có 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó địa phương quản lý 533 hồ; đến nay có 268 hồ đầy nước, 357 hồ còn lại mực nước khoảng 70%-80%. Mực nước hồ Vực Mấu lúc 7 giờ 14.9 là 19.23m/21.0m; Mực nước hồ Sông Sào 73.07m/75.7m.

Các hồ chứa đến thời điểm hiện tại đều đảm bảo an toàn, tuy nhiên nếu bão đổ bộ vào, mưa lớn thì các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn khá cao.

Người dân Nghệ An chống bão xuyên đêm. Ảnh: HN

Các trạm bơm tiêu, cống tiêu chính của Công ty Thủy lợi Nam, Thủy lợi Bắc đã sẵn sàng vận hành, theo phương châm gạn triều tiêu úng để bảo vệ lúa và hoa màu, bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản; chống ngập úng ở đô thị, thành phố.

Hồ chứa thủy điện Bản Vẽ hiện tại mực nước 191,62m/ thấp hơn mực nước trước lũ 192,5m, thấp so với mực nước dâng bình thường 200,0m là 8,4m; Đơn vị đã cho vận hành thử các cửa tràn.

Các công trình thủy điện Bản vẽ, Khe Bố, Chi Khê thường xuyên liên hệ với Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để triển khai vận hành.

Các nhà máy thủy điện nhỏ đang vận hành bình thường. Các công trình xây dựng cơ bản, đã triển khai thi công vượt lũ.

Sáng nay, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều vùng, tỉnh tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn