MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trường mẫu giáo sát con rạch ô nhiễm, phụ huynh lo con bị sốt xuất huyết

PHONG LINH - BÍCH NGỌC LDO | 28/03/2023 09:57
Cần Thơ - Nhiều phụ huynh có con đang theo học lớp mẫu giáo Mai Hoa (đường Mạc Thiên Tích, quận Ninh Kiều) bức xúc khi rạch Tham Tướng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc và tiềm ẩn nguy cơ sốt xuất huyết.

Quen chuyện ô nhiễm, lo chuyện sốt xuất huyết

Nhiều năm nay, anh Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quen với cảnh nhìn dòng nước đen kịt, đặc quánh, nồng nặc mùi hôi mỗi khi qua đường Mạc Thiên Tích (thuộc phường Xuân Khánh), nhất là khi đưa đón con đến trường.

Anh Linh cho biết, con rạch này trước đây sạch sẽ, nước trong veo nhưng do người dân xả rác bừa bãi khiến nước ô nhiễm nặng. Nhiều năm nay, mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần có biện pháp xử lý, tiến hành nạo vét, làm sạch nhưng cứ vài ngày thì đâu lại vào đó, dơ bẩn và hoàn dơ bẩn. 

 Nước trong rạch Tham Tướng đen kịt, đặc quánh và nồng nặc mùi hôi. Ảnh: Phong Linh

"Rất mệt mỏi với con rạch này, nhất là buổi trưa nắng nóng khi đi ngang đây thì mùi hôi thối nồng nặc chịu không nổi. Chúng tôi phải đeo khẩu trang để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giữa trung tâm thành phố mà có con rạch đen kịt như thế này thì tôi thấy tiếc bởi nó làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị" - anh Linh nói.

 Anh Linh chủ động mặc áo dài tay cho khi vì lo con có nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết. Ảnh: Phong Linh
 Rạch Tham Tướng ô nhiễm ngay trước lớp mẫu giáo Mai Hoa. Ảnh: Phong Linh

Không chỉ bức xúc do ảnh hưởng mỹ quan đô thị và sức khỏe cá nhân, con rạch này cũng là nguyên nhân khiến anh Linh lo lắng vì ảnh hưởng đến con trai đang theo học tại lớp mẫu giáo Hoa Mai (nằm trên đường Mạc Thiên Tích).

"Chuyện con rạch ô nhiễm thì chúng tôi cũng đang quen rồi, mình phản ánh cũng không có chuyển biến gì hết. Nhưng điều quan trọng là ở cạnh con rạch này có một lớp mẫu giáo, trẻ con rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe từ dòng nước ô nhiễm, hít phải vi khuẩn từ nguồn nước lây lan.

Đó là còn chưa tính vào mùa sốt xuất huyết, lăng quăng muỗi sinh sản dưới nước và tiềm ẩn nguy cơ sốt xuất huyết. 

Mỗi ngày, tôi đưa con đến trường đều với tâm thế lo lắng, mình chỉ biết mặc quần áo dài cho con để hạn chế muỗi xâm nhập, nhưng mùa này nắng nóng, cho con mặc đồ dài cũng khó chịu. Nên mong cần có giải pháp nào hiệu quả hơn từ ngành chức năng" - anh Linh nói. 

 Chị Phượng lo lắng vì bệnh sốt xuất xuất đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em. Ảnh: Phong Linh

Cũng có con gái đang theo học tại lớp mẫu giáo này, chị Phượng (quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Con trai lớn của tôi vừa mới bị sốt xuất huyết cách đây 10 ngày, mình cũng không hiểu vì sao mình kỹ càng như vậy mà con lại nhiễm bệnh.

Giờ mỗi lần đưa con gái đến lớp học này tôi phải thoa thuốc muỗi kỹ càng cho con, nhắc nhở con nhiều lần vì sợ sốt xuất huyết. Cái con rạch này cũng rất có khả năng nuôi muỗi và nguy cơ tiềm ẩn bệnh sốt xuất huyết rất cao". 

Nhiều chiến dịch phòng bệnh

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có hơn 600 ca sốt xuất huyết. Số ca mắc tập trung ở các quận, huyện: Ninh Kiều, Thốt Nốt, Cái Răng, Cờ Ðỏ...

Đối với quận Ô Môn, Trung tâm Y tế quận cho biết, từ đầu năm đến ngày 20.3.2023, có 6/7 phường trên địa bàn quận Ô Môn mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trong đó có 40 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 11 trường hợp mắc tay chân miệng, so cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ mắc tăng cao; đáng chú ý là phường Thới An, 11 trường hợp sốt xuất huyết, cùng kỳ năm 2022 không xảy ra trường hợp nào. 

Cũng theo ngành y tế, sốt xuất huyết xuất hiện ở trẻ em thường nặng hơn sốt xuất huyết ở người lớn vì có khả năng rơi vào sốc và tái sốc hơn ở người lớn.

Các bậc phụ huynh thường chủ quan khi trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết bởi ở giai đoạn đầu trẻ thường chỉ sốt, vì vậy thường khi bệnh đã trở nặng và nguy hiểm, trẻ mới được đưa tới bệnh viện.

  Theo đánh giá, sốt xuất huyết xuất hiện ở trẻ em thường nặng hơn so với người lớn. Ảnh: Phong Linh

Trước số ca nhiễm có chiều hướng gia tăng, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo về việc chủ động, tích cực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, trung tâm y tế quận, huyện huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các biện pháp xử lý. 

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tích cực, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn