MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bằng cấp 3 bất nhất của vị trưởng phòng nội vụ huyện Krông Pắk. Ảnh: HL

Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk lên tiếng trước việc dùng bằng giả

Hữu Long LDO | 02/11/2019 09:52

Ông Trần Hữu Thái cho rằng, cơ quan có thẩm quyền hiện đang làm sáng tỏ việc bằng cấp 3 của ông này là thật hay giả. Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chỉ cấp bằng cho người tên Nguyễn Hữu Thái, không cấp cho ông Trần Hữu Thái, vị trưởng phòng nội vụ cho rằng Sở GDĐT đã nhầm lẫn.

Sáng 2.11, ông Trần Hữu Thái - Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đang thẩm tra, xác minh thông tin bằng cấp 3 của ông để làm rõ thật hay giả. Trước đó, người dân tố cáo ông Trần Hữu Thái  sử  dụng bằng cấp 3 giả để thăng tiến.

Cụ thể, ngày 16.3.2009, Thanh tra Sở GDĐT Thanh Hóa có văn bản gửi UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk xác nhận, vào năm 1984, tại Hội đồng thi Thọ Xuân IA; có tên ông Nguyễn Hữu Thái sinh ngày 11.12.1967, đậu tốt nghiệp loại trung bình với số báo danh 343; số bằng 7956. Kỳ thi này không có ai tên Trần Hữu Thái.

Cũng nói thêm rằng, năm 2009, ông Trần Hữu Thái đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hòa Đông. Trong thời gian này, một số Đảng viên có đơn thư tố cáo ông Thái sử dụng bằng giả. Từ đó họ có đơn thư đề nghị Sở GDĐT Thanh Hóa  - nơi ông Thái học cấp 3, để xác minh việc học tập của ông Thái tại địa phương.

Sau khi nắm được văn bản của Sở GDĐT Thanh Hóa, ông Thái cho rằng: Sở GDĐT Thanh Hóa lúc bấy giờ có sự nhầm lẫn và sai sót. “Tôi đậu tốt nghiệp vào năm 1984. Sau đó đến năm 1996 được cấp mới lại bằng cấp 3. Tôi không dùng bằng giả” - ông Trần Hữu Thái nói.

Liên quan đến tố cáo vị Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk sử dụng bằng cấp 3 không hợp lệ, theo tìm hiểu, trước đó Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã trực tiếp đi xác minh sau khi có đơn thư tố cáo của người dân liên quan  về vụ việc.

Đến ngày 13.7.2009 của Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk xác nhận, năm 1984, tại Hội đồng thi Thọ Xuân IA; có tên ông Trần Hữu Thái sinh ngày 11.12.1967, đậu tốt nghiệp loại trung bình với số báo danh 343; số bằng 7956.

Từ năm 2011 - 2016, huyện Krông Pắk đã ký hợp đồng thừa 521 giáo viên và bổ nhiệm thừa 32 phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. Nhiều lãnh đạo huyện Krông Pắk qua các thời kỳ đã  bị kỷ luật liên quan đến việc ký "bừa" tuyển dụng giáo viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy  cũng đã kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, gồm ông Y Suôn Byă - nguyên Chủ tịch huyện, ông Trần Hữu Thái  - Trưởng phòng Nội vụ huyện... Bản thân Chủ tịch huyện, Bí thư Huyện ủy Krông Pắk sau đó được điều động công tác ở vị trí khác. Riêng ông Trần Hữu Thái vẫn giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ đến nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn