MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Trường tiểu học tự ý huy động tiền chính sách của học sinh nghèo

Hữu Long LDO | 18/02/2019 11:27
Sáng 18.2, Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận báo cáo của Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn về việc Trường tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) tự ý huy động tiền chế độ của 31 học sinh nghèo.

Nghị định 116 có quy định, học sinh tiểu học và THCS nếu bản thân bố và mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các thôn, buôn đặc biệt khó khăn; đang học tại các trường thuộc xã vùng III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi… thì mỗi em học sinh sẽ được hưởng 15kg gạo/tháng; được hưởng tiền ăn bằng 40% và 10% chỗ ở đối với mức lương cơ sở (nếu học sinh phải tự túc chỗ ở).

Vào tháng 1 vừa qua, sau khi tiền ngân sách được chi về trường tiểu học Lê Quy Đôn, nhiều phụ huynh có con học tại trường có phản ánh việc nhà trường “huy động” lại một khoản trong số tiền mà học sinh được nhận để mục đích xây dựng hạ tầng trường học.

Một phụ huynh đề nghị giấu tên cho biết, trước đó họ có đi nhận tiền chế độ cho con em học ở trường với số tiền hơn 36 triệu đồng. Tại đây, nhà trường nói đóng lại 50% số tiền đã nhận để xây dựng nhà trường.

“Chúng tôi cho rằng việc trích lại khoản tiền chính sách của các học sinh là không hợp lý. Tuy vậy, nhà trường có quy định thì chúng tôi phải thực hiện để khỏi ảnh hưởng đến quá trình con em học tập” – vị phụ huynh này nói.

Theo tìm hiểu, trong năm học 2018-2019, trường Tiểu học Lê Quý Đôn có 31 trường hợp được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 với số tiền hàng trăm triệu đồng.

“Sau khi huy động tiền chính sách không đúng quy định, nhà trường đã trả lại hơn 150 triệu đồng cho học sinh” – ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk thông tin.

Theo ông Khoa, việc nhà trường tự ý “huy động” tiền theo Nghị định 116 của học sinh để sử dụng dù mục đích gì cũng sai quy định.

“Sau khi nhận báo cáo của Phòng, chúng tôi sẽ xem xét xử lý vụ việc. Qua câu chuyện này, Sở GDĐT sẽ có chỉ đạo quán triệt trên toàn địa bàn tỉnh để tránh trường hợp tương tự” – ông Khoa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn