MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều tháng trôi qua nhưng trường học vẫn chưa được sửa chữa.

Trường tốc mái, trẻ mầm non lót chiếu… học tạm

H.L LDO | 07/03/2018 11:39
Chưa đầy nửa năm đi vào hoạt động, trường học bị tốc mái do thiên tai. Khoảng 40 học sinh nằm chen chúc dưới nền ximăng ẩm ướt tại hội trường thôn để học tập...

Điểm trường Trường Mầm non Hoa Cúc Trắng tại thôn Giang Thanh (xã Ea Đah, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) có 37 học sinh nhưng nhiều tháng nay, các cháu học tập, sinh hoạt trong hội trường thôn không đảm bảo chất lượng vì trường xây bên cạnh bị gió cuốn tốc mái từ tháng 10.2017.

Trường bị hư hỏng, chỉ còn một bức tường trơ trọi.

Bà Đinh Thị Tuấn - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc Trắng - cho biết, điểm trường thôn Giang Thanh nằm cách trung tâm xã khoảng 12km, được mở vào năm 2014, có 2 giáo viên phụ trách với 37 học sinh. Trước đây, do cơ sở vật chất không đảm bảo, nhưng vì nhu cầu cấp thiết nên nhà trường mở điểm tại hội trường thôn và buổi trưa cho các cháu về nhà.

Tháng 5.2017, đoàn thanh niên của một ngành tỉnh Đắk Lắk xây tặng xã một ngôi nhà cấp 4 làm điểm trường để cô trò có nơi dạy và học. Sau khi có nơi học mới, nhà trường cho các em học bán trú, ở lại buổi trưa vì nhiều em cách trường hơn 5km, về mùa mưa nhiều nơi phải đi bộ.

Học sinh nằm dưới nền đất, lót chiếu mỏng do trường học bị tốc mái.

Đến tháng 10.2017, cơn bão số 12 đã thổi bay mái tôn, làm sập nhiều trụ của điểm trường. Từ đó đến nay, gần 40 cô trò phải học tập, giảng dạy trong hội trường thôn.

Theo bà Tuấn, hội trường thôn là nhà gỗ, gió lạnh lọt qua vách ván làm học sinh thường xuyên cảm lạnh, ho hen do nằm dưới chiếu mỏng. 

"Sau khi xảy ra tốc mái, cán bộ huyện, xã và Phòng GDĐT huyện vào ghi nhận hiện trường nhưng đến nay chưa có kết quả" - bà Tuấn nói.

Ông Lê Rế -  Trưởng Phòng NNPTNT huyện Krông Năng - cho biết, điểm trường mầm non tại thôn Giang Thanh do chi đoàn 1 ngành tỉnh Đắk Lắk trao tặng với diện tích khoảng 100m2, kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Điểm trường không đổ móng trụ mà xây gạch lên cao, xây 4 bức tường chứ không làm giằng, kết cấu mái làm quá đơn giản, xây dựng công trình quá không đảm bảo chất lượng.

Hiện nay, Phòng NNPTNT huyện đang lên kế hoạch sửa chữa, khắc phục công trình như đổ trụ bê tông hiên, đập phần tường phía trên để đổ giằng, làm lại mái. Đồng thời bổ sung một số hạng mục như: Láng một phần diện tích sân để có chỗ cho các cháu chơi, ốp lát tường để đảm bảo vệ sinh, mở rộng hiên, làm lan can. Dự toán  kinh phí 300 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ khắc phục bão số 12 và nguồn dự phòng của huyện.

Ông Nguyễn Xuân Bảy - Trưởng Phòng GDĐT huyện Krông Năng - cho biết, về góc độ Phòng GDĐT huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện về việc nhanh chóng khắc phục, sửa chữa điểm trường này. "Sau khi báo cáo sự việc, huyện đã thành lập đoàn vào đánh giá thiệt hại để có căn cứ sửa chữa trường học trong thời gian sớm nhất".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn