MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy được an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.

Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở bản Cheng

HƯNG THƠ LDO | 19/12/2020 18:20

8 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở bản Cheng (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

This browser does not support the video element.

Video: Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

Sáng 19.12, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm tiếc thương đồng thời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau Lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại bản Cheng ở độ sâu khoảng 50cm, kèm theo một số di vật gồm: cúc áo, dây thắt lưng, đầu đạn, lược, gương và 2 chiếc bút bi.

Trong đó, có di vật khắc dòng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Quân khu 4”. Đặc biệt, có 1 liệt sĩ có tên Võ Thế Hưng kèm ký hiệu 13645 US. V-H.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn