MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ.

Truy trách nhiệm chủ đầu tư dự án chậm tiến độ, gây nợ đọng hơn 18 tỉ đồng

HƯNG THƠ LDO | 22/03/2024 09:45

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kiến nghị truy trách nhiệm của chủ đầu tư dự án sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn bị chậm tiến độ, khiến dự án nợ đọng hơn 18 tỉ đồng.

Ngày 22.3, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến dự án sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn chậm tiến độ bị cắt vốn, đơn vị này vừa kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Cụ thể dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư từ 2020-2021 với tổng vốn đầu tư 43 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hết thời gian thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị chỉ mới thực hiện và nghiệm thu công trình đạt hơn 39,7 tỉ đồng. Trong đó khối lượng đã thanh toán là gần 21,5 tỉ đồng, hiện công trình nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 18,3 tỉ đồng.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan vào cuộc xác định làm rõ các vi phạm. Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý” – lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, thông tin.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài viết “Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ nhưng triển khai ì ạch, bị cắt vốn”, “Nan giải các dự án “khẩn cấp” bị đình trệ tại Quảng Trị” – thông tin việc nhiều công trình thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ chậm tiến độ, gây nợ đọng số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng chưa có hướng xử lý.

Trong đó, dự án Sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn (huyện Hải Lăng) thuộc dự án khẩn cấp của khẩn cấp, nhưng giá trị giải ngân chỉ hơn 21 tỉ đồng, còn lại hơn 19 tỉ đồng chưa giải ngân và bị thu hồi vốn.

Chủ đầu tư dự án cho rằng, nguyên nhân làm dự án chậm tiến độ, gây nợ đọng và bị cắt vốn, là do các công trình có tính chất kỹ thuật phức tạp nên trình tự thực hiện qua nhiều bước. Bên cạnh đó, do năm 2021 xảy ra dịch COVID-19, ảnh hưởng đến kế hoạch huy động vật tư, thiết bị thi công. Đặc biệt, thời tiết diễn biến bất thường dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn